Italy có thể lỡ hạn trình kế hoạch phục hồi quốc gia lên EU

Italy đủ điều kiện để nhận hơn 200 tỷ euro viện trợ không hoàn lại - phần lớn nhất trong số các quốc gia EU – bên cạnh các khoản vay giá rẻ từ Quỹ trên. Số tiền sẽ được giải ngân trong 6 năm tới.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Hai nguồn tin thân cận mới đây cho biết Italy có nguy cơ lỡ thời hạn 30/4 để đệ trình phiên bản cuối cùng của Kế hoạch phục hồi quốc gia lên Ủy ban châu Âu (EC), vì Brussels tỏ ra không hài lòng với một số khía cạnh của dự thảo được trình lên trước đó.

Tất cả 27 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã và đang xây dựng các kế hoạch quốc gia, trong đó nêu rõ cách mỗi chính phủ muốn sử dụng phần tiền nhận được từ chương trình cho vay Quỹ Phục hồi trị giá 750 tỷ euro (900 tỷ USD) của EU.

Italy đủ điều kiện để nhận hơn 200 tỷ euro viện trợ không hoàn lại - phần lớn nhất trong số các quốc gia EU – bên cạnh các khoản vay giá rẻ từ Quỹ trên. Số tiền sẽ được giải ngân từng phần trong sáu năm tới.

Tuy nhiên, một nguồn tin cho biết Ủy ban không hài lòng với Kế hoạch phục hồi của Italy như hiện tại. Theo nguồn tin, một mối quan tâm chính của Brussels là thiếu thông tin chi tiết về cách kế hoạch sẽ được quản lý ra sao sau khi được EU chấp thuận, bên cạnh nội dung của một số cải cách được vạch ra, bao gồm cả hệ thống tư pháp.

Nguồn tin cho biết Thủ tướng Draghi có thể sẽ trình bày kế hoạch vào khoảng giữa tháng Năm, nhưng có thể cần thêm thời gian để giải quyết những ý kiến phản đối từ EC.

Một nguồn tin khác cũng cho biết Brussels muốn Rome điều chỉnh một số nội dung trong kế hoạch. Điều này sẽ cần thêm thời gian, do đó nguồn tin nhận định giữa tháng Năm dường như là thời hạn "thực tế" cho bản đệ trình của nước này.

Phát ngôn viên của EC cho biết họ không có bình luận cụ thể gì về kế hoạch của Italy. Ủy ban hiểu rằng việc vạch ra các Kế hoạch phục hồi trong khi phải tập trung giải quyết đại dịch COVID-19 là một nhiệm vụ đầy thách thức đối với tất cả các quốc gia thành viên.

Phía EC cũng cho hay dù quy định yêu cầu các kế hoạch quốc gia được trình trước ngày 30/4, nhưng một số quốc gia “có thể cần thêm vài tuần nữa” và nhấn mạnh chất lượng phải là ưu tiên hàng đầu. Hiện Ủy ban này đang "đối thoại chuyên sâu" với tất cả quốc gia thành viên về việc chuẩn bị các kế hoạch của họ./.

H.Thủy (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/italy-co-the-lo-han-trinh-ke-hoach-phuc-hoi-quoc-gia-len-eu/706735.vnp