Italy chuẩn bị khai quật mộ vị vua được sói nuôi

Ngôi mộ của Romulus, người sáng lập thành Rome mà theo truyền thuyết lớn lên từ dòng sữa của một con sói cái, sẽ được khai quật và công bố trước toàn thế giới trong tháng này.

Theo

AFP , chiếc quách bằng đá có niên đại từ thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên, với một bàn thờ hình tròn đi kèm, đã được phát hiện ở phía dưới quảng trường Roman Forum tại trung tâm thủ đô Rome từ hàng thập kỷ trước. Các nhà sử học và giới nghiên cứu vẫn đang tranh cãi về chủ nhân của chiếc quách này.

Theo truyền thuyết, Romulus đã lập ra thành phố Rome với người em trai song sinh của mình là Remus. Hai anh em có dòng dõi hoàng tộc thành Troy khi sinh ra đã bị vứt đi với hy vọng họ sẽ chết, nhưng một con sói mẹ đã mang 2 đứa trẻ về nuôi. Điều này khiến cho con sói cái chính là loài vật biểu tượng của thành phố.

Các nhà sử học từ lâu đã chia rẽ về quan điểm liệu hai anh em Romulus và Remus có thật sự tồn tại hay không. Các tài liệu thì nói rằng thi thể của Romulus đã bị những người có thù oán với ông cắt làm nhiều phần sau khi qua đời. Vì vậy rất khó để xác định ngôi mộ của người sáng lập thành Rome.

Chiếc quách bằng đá và bàn thờ hình tròn được khai quật tại một vị trí của quảng trường Forum. Ảnh: AFP.

Chiếc quách bằng đá và bàn thờ hình tròn được khai quật tại một vị trí của quảng trường Forum. Ảnh: AFP.

Công viên khảo cổ Colosseum, nơi quản lý quảng trường Forum, cho biết những manh mối gần đây đều chỉ ra rằng chiếc quách bằng đá chính là ngôi mộ của Romulus. Họ gọi đây là một "khám phá phi thường".

Quảng trường Forum là trái tim của Đế chế La Mã, và có nhiều tài liệu lịch sử nói rằng Romulus được chôn ở khu vực này. Tuy nhiên, không có bộ xương nào được tìm thấy bên trong chiếc quách đá.

"Hai đối tượng khảo cổ học này (quách và bàn thờ) đã đưa ra một giả thuyết mà giờ đây chúng ta có thể tranh luận", ông Paolo Carafa, nhà khảo cổ học người Italy, cho biết.

Romulus trở nên nổi tiếng thông qua các tác phẩm của Livy, Ovid và Plutarch. Ông được cho là đã đắp một luống hình vuông xung quanh đồi Palatine để phân định các bức tường của thành phố tương lai.

Sau khi em trai Remus chế giễu ông bằng việc nhảy qua bức tường, để chứng minh rằng nó sẽ không có hiệu quả trước những kẻ xâm lược, Romulus đã giết Remus.

Truyền thuyết kể rằng Romulus đã thành lập thượng viện La Mã và cai trị với tư cách là vị vua đầu tiên của thành phố trong vòng 40 năm, trước khi biến mất vào một ngày ra ngoài kiểm tra đội quân của mình.

Một số thần thoại cho rằng ông được đưa lên trời bởi thần chiến tranh, trong khi các phiên bản khác cho rằng ông đã bị sát hại dã man bởi các thượng nghị sĩ - những người đã cắt thi thể ông thành nhiều bộ phận rồi rải khắp thành phố.

Theo Son Trần/Zing

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doi-song/5-sai-lam-pho-bien-khi-dung-may-giat-lam-ton-ca-trieu-tien-dien-may-vua-mua-da-hong/20200228013843872