Italy bắt giữ đối tượng âm mưu cho thuốc diệt chuột vào hệ thống nước sạch

Cảnh sát Italia đã bắt giữ một đối tượng tình nghi khủng bố có âm mưu bỏ chất độc vào hệ thống nước uống công cộng ở vùng tự trị Sardinia của nước này.

Cảnh sát Italy áp giải đối tượng (giữa) âm mưu bỏ chất độc vào hệ thống nước uống công cộng tại Sardinia, ngày 28/11/2018. Ảnh: Times of Israel/TTXVN

Cảnh sát Italy áp giải đối tượng (giữa) âm mưu bỏ chất độc vào hệ thống nước uống công cộng tại Sardinia, ngày 28/11/2018. Ảnh: Times of Israel/TTXVN

Ngày 28/11, cảnh sát Italy cho biết đối tượng trên, 38 tuổi, đến từ Palestine và đã có giấy phép lao động hợp pháp do phía Italy cấp. Đối tượng bị bắt với cáo buộc âm mưu tấn công khủng bố tại thị trấn Sardinia trong một chiến dịch truy quét tội phạm của DIGOS, lực lượng đấu tranh chống khủng bố và tội phạm có tổ chức.

Hãng thông tấn ANSA của Italy dẫn lời công tố viên về chống khủng bố và mafia của Italy, Federico Cafiero de Raho cho biết đối tượng này bị bắt với cáo buộc có liên quan tới tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng. Trước khi bị bắt giữ, y có ý định cho thuốc chuột vào hệ thống nước uống ở Sardinia. Tuy nhiên, âm mưu đã bại lộ khi một người hàng xóm tình cờ phát hiện và thông báo cho cảnh sát.

Italy đã thực thi chiến lược giám sát kết hợp với chính sách trục xuất đối với các nghi phạm khủng bố trước khi chúng có cơ hội ra tay đã góp phần giúp nước này ngăn chặn được những vụ tấn công khủng bố chết người như những vụ đã từng xảy ra ở các nước châu Âu khác.

Trong một tuyên bố, Bộ Nội vụ Italy cho biết số nghi phạm khủng bố bị trục xuất khỏi nước này kể từ tháng 1/2015 đến nay đã tăng lên 349 người. Trong đó, chỉ riêng từ đầu năm đến nay là 112 người.

TTXVN/Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/italy-bat-giu-doi-tuong-am-muu-cho-thuoc-diet-chuot-vao-he-thong-nuoc-sach-20181129103921070.htm