Italia vs Ba Lan, UEFA Nations League: ngày trở lại của Azzurri

Sau sự vắng mặt bất ngờ tại VCK World Cup 2018, Italia có hàng loạt sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện lẫn nhân tố thi đấu trong đội hình. Trận đấu với Ba Lan sắp tới sẽ là thước đo về chiều sâu của Azzurri dưới thời tân HLV Mancini.

Italia vốn là một thế lực và niềm kiêu hãnh đối với bóng đá thế giới, đặc biệt với thứ bóng đá phòng ngự phản công nổi tiếng Catenaccio. Thế nhưng sau lần vô địch World Cup 2006, quốc gia với giải đấu Series A trứ danh đã có những dấu hiệu đi xuống và dấu ấn rõ nét nhất chính là việc bị loại khỏi vòng chung kết thế giới năm nay tại Nga. Rõ ràng những tín đồ yêu đất nước hình chiếc ủng nói chung và người hâm mộ quê nhà nói riêng có quyền thất vọng và không hài lòng phong độ của Azzurri.

Thế nhưng, mọi hy vọng tiếp tục được thắp lửa khi tân HLV Roberto Mancini đến. Sau khi đội trưởng lâu năm Gianluigi Buffon nói lời chia tay đội tuyển quốc gia thì có hàng loạt sự thay đổi trong đội hình đã được vị chiến lược gia người Italia. Những nhân tố trẻ như Chiesa, Donnarumma, Benassi, Bernardeschi hay Pellegrini được tạo cơ hội nhiều hơn và rõ ràng, các cầu thủ trên là tương lai cho bóng đá Italia cho kỳ Euro 2020 sắp tới hay đặt mục tiêu trở lại World Cup 2022 tại Qatar.

Đối thủ của Italia trong khuôn khổ UEFA Nations League 2018-2019 sẽ là Ba Lan, đội tuyển xếp trên Italia 3 bậc trong danh sách mới nhất của FIFA. Tuy được tham dự World Cup 2018 thế nhưng các ngôi sao Ba Lan như Milik, Zielinski, Krychowiak hay cả ngôi sao săn bàn số 1 châu Âu Lewandowski không thể hiện được nhiều, gián tiếp khiến đội tuyển nước này phải xách vali về nước ngay tại vòng bảng. Rõ ràng vị tân HLV Jerzy Brzeczek muốn thể hiện bản lĩnh trước Mancini và các cầu thủ Italia, để tỏ rõ rằng ông là sự thay thế xứng đáng với người tiền nhiệm Adam Nawalka.

Trận đấu giữa Italia - Ba Lan sẽ diễn ra vào lúc 1h45 rạng sáng ngày 8/9 (giờ Việt Nam) và sẽ được trực tiếp trên kênh truyền hình Thể Thao TVBóng đá TV. Ngoài ra người dùng Internet có thể xem trên Hplus (HTVC) .

Tương quan lực lượng

Đội tuyển Italia không có sự phục vụ của tiền đạo Pellegri do chấn thương. Đây là sự vắng mặt rất đáng tiếc của tiền đạo trẻ AS Monaco khi anh đang thể hiện phong độ khá ấn tượng từ đầu mùa. Ở phía ngược lại thì Ba Lan có đầy đủ lực lượng mạnh nhất cho trận đấu.

Đội hình dự kiến

Italia (4-3-3): Donnarumma - Chiellini, Criscito, Bonucci, Zappacosta - Jorginho, Benassi, Bonaventura -Insigne, Chiesa, Balotelli.

Ba Lan (4-1-3-2): Szczesny - Glik, Bednarek, Bereszynski, Rybus - Krychowiak - Klich, Linetty, Zielinski - Milik, Lewansdowski.

Tin Le

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tu-van/italia-vs-ba-lan-uefa-nations-league-ngay-tro-lai-cua-azzurri-39062.html