Italia trên 6.000 người tử vong vì Covid-19, gần gấp đôi Trung Quốc

Ngày 23-3 (rạng sáng 24-3 theo giờ Việt Nam), giới chức Italia thông báo số người thiệt mạng tại nước này vì dịch Covid-19 tăng lên trên 6.000 ca, tức là nhiều gần gấp đôi số ca tử vong tại Trung Quốc.

Italia đã ban bố lệnh phong tỏa toàn quốc để đối phó với dịch Covid-19. Ảnh: US News & World Report

Cơ quan Bảo vệ dân sự Italia cho biết, trong vòng 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận thêm 601 ca thiệt mạng vì viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) do chủng mới của vi rút corona (SARS-CoV-2) gây ra.

Tính tới nay, quốc gia Nam Âu này đã có 6.077 người tử vong vì mắc Covid-19, nhiều gần gấp đôi số ca tử vong tại Trung Quốc, nơi bùng phát đại dịch hồi tháng 12-2019, và tới thời điểm này có 3.270 ca tử vong.

Cùng ngày 23-3, Italia ghi nhận thêm 4.789 ca mắc mới, nâng tổng số người nhiễm vi rút SARS-CoV-2 tại nước này lên 63.927, trong đó có trên 3.200 trường hợp đang được điều trị tích cực.

Italia tiếp tục là "tâm dịch" tại châu Âu và là quốc gia có số người mắc bệnh cũng như tử vong cao nhất thế giới ngoài Trung Quốc đại lục. Tính tới sáng 24-3, tổng số người thiệt mạng vì dịch Covid-19 tại các nước châu Âu đã vượt 10.000 ca, trong đó 3 quốc gia bị dịch bệnh tấn công mạnh nhất là Italia (6.077 ca tử vong), Tây Ban Nha (2.207 ca) và Pháp (860 ca).

Tuy nhiên, theo cơ quan Bảo vệ dân sự Italia, nước này đã thấy tia sáng hy vọng và tín hiệu tích cực trong thảm kịch Covid-19 làm chao đảo "quốc gia hình chiếc ủng", khi số người thiệt mạng và ca nhiễm vi rút SARS-CoV-2 mới đang có xu hướng giảm trong ngày thứ hai liên tiếp. Đặc biệt tại Milan, nơi ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh, số ca mới mắc bệnh đang chững lại.

Dù vẫn còn quá sớm để đánh giá Italia đã qua đỉnh dịch, song mức tăng về số ca nhiễm và ca tử vong mới đều thấp hơn một ngày trước đó, và giới chức hy vọng các biện pháp phong tỏa đang có tác dụng. Trong ngày 22-3, Italia cũng ghi nhận 5.560 ca nhiễm mới (giảm 15% so với một ngày trước) và thêm 651 ca tử vong (giảm 18% so với một ngày trước).

Người dân đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm Covid-19 tại Rome, Italia, ngày 22-3-2020. Ảnh: THX/ TTXVN

Ngày 23-3, Chủ tịch Liên đoàn Giới chủ công nghiệp Italia (Confindustria) Vincenzo Boccia cảnh báo, nước này có khả năng bước vào giai đoạn "nền kinh tế thời chiến" sau khi chính phủ thông qua các biện pháp nghiêm ngặt, ngừng mọi hoạt động sản xuất không thiết yếu, nhằm ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan.

Phát biểu trên Radio Capital, Chủ tịch Confindustria ước tính, nếu tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Italia là 1.800 tỷ euro/năm thì hoạt động sản xuất mang lại 150 tỷ euro/tháng, và nếu ngừng 70% hoạt động sản xuất, Italia sẽ mất khoảng 100 tỷ euro/tháng.

Theo ông Boccia, chỉ 20-30% hoạt động sản xuất thiết yếu được duy trì sẽ gây tổn thất lớn cho quốc gia này. Italia sẽ phải đối mặt với một khoản nợ khổng lồ, chỉ có thể được trả trong vòng 30 năm, như “một khoản nợ thời chiến”. Tuy nhiên, ông Boccia khẳng định, Italia phải chiến thắng trong cuộc chiến chống lại vi rút SARS-CoV-2, chưa xét đến sự hồi sinh của nền kinh tế.

Chủ tịch Confindustria đề xuất Chính phủ Italia mở rộng quỹ bảo lãnh tín dụng, cho phép các công ty có thanh khoản ngắn hạn để vượt qua giai đoạn khó khăn này, cũng như cần có hành động hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp trong giai đoạn chuyển đổi. Hành động của chính phủ là để bảo đảm khi dịch bệnh kết thúc, các công ty mở cửa trở lại và mọi hoạt động sẽ dần trở lại bình thường.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/962054/italia-tren-6000-nguoi-tu-vong-vi-covid-19-gan-gap-doi-trung-quoc