Italia tránh được nguy cơ bầu cử trước thời hạn

Kết quả kiểm phiếu sơ bộ trong cuộc bầu cử địa phương ở Emilia-Romagna, một vùng giàu có ở miền Bắc Italia và được coi là 'căn cứ địa' trong nhiều thập niên của đảng Dân chủ (PD) thuộc liên minh cầm quyền cho thấy, ứng cử viên của đảng này đã giành chiến thắng, qua đó giúp củng cố liên minh cầm quyền vốn đang lung lay giữa hai đảng dân túy Phong trào 5 Sao (M5S) và PD.

Kết quả kiểm phiếu tại hơn 90% số điểm bầu cử ở Emilia-Romagna cho thấy, ứng cử viên đảng PD, đồng thời là Chủ tịch vùng đương nhiệm Stefano Bonaccini giành được hơn 51% số phiếu bầu. Trong khi đó, ứng cử viên Lucia Borgonzoni của đảng cực hữu Liên đoàn giành được 43,7% số phiếu. Thắng lợi này đã ngăn chặn nỗ lực thúc đẩy bầu cử trước thời hạn của đảng cực hữu Liên đoàn.

Trước đó, giới phân tích cho rằng nếu PD thất bại tại Emilia-Romagna, liên minh cầm quyền có thể bị tan rã. Hồi tuần trước, Ngoại trưởng Italia Luigi Di Maio đã quyết định từ chức lãnh đạo đảng M5S và cũng từng có tin đồn rằng lãnh đạo đảng PD Nicola Zingaretti sẽ bị gây sức ép phải rút lui trong trường hợp PD thất bại ở Emilia-Romagna.

TTXVN

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/956572/italia-tranh-duoc-nguy-co-bau-cu-truoc-thoi-han