Italia thoát thua trong trận đấu với Ba Lan

Bàn thắng trên chấm phạt đền của Jorginho giúp đội bóng áo thiên thanh vất vả cầm hòa Ba Lan 1-1 trong trận đấu thuộc khuôn khổ UEFA Nations League.

Được chơi trên sân nhà và tiếp đón đối thủ yếu thế hơn, HLV Roberto Mancini cho thấy quyết tâm giành trọn ba điểm khi tung vào sân đội hình 4-3-3 giàu sức tấn công với Insigne-Balotelli-Bernardeschi hợp thành tam tấu trên hàng công. Ở hàng thủ, bộ đôi của Juventus, Bonucci và Chiellini áng ngữ trước khung thành thủ môn Donnaruma, trong khi tân binh của Chelsea Jorginho đóng vai trò là một mỏ neo nơi tuyến tiền vệ. Dù vậy, đội chủ nhà đã không thể có một trận đấu dễ dàng.

Ba Lan cho thấy sự khó chịu với lối chơi phòng ngự phản công đầy kỷ luật và hiệu quả. Sự xuất sắc của ngôi sao Lewandowski giúp đội khách tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm ngay trong hiệp một. Ngay phút thứ 6, Ba Lan đã có cơ hội vươn lên dẫn trước. Lewandowski có đường chuyền thuận lợi để Zielinski băng xuống đối mặt với Donnaruma. Tuy nhiên, pha dứt điểm của cầu thủ số 20 đã không thắng được thủ môn thuộc biên chế AC Milan. Đến những phút cuối hiệp một, Zielinski có thêm một cơ hội ngon ăn nữa và anh đã không làm các đồng đội phải thất vọng, Lewandowski tiếp tục để lại dấu ấn với đường chuyền thuận lợi để cầu thủ 24 tuổi băng vào đệm bóng làm bó tay thủ thành Donnaruma.

Piotr Zielinski mở tỷ số cho Ba Lan (Ảnh: Getty)

Bên kia chiến tuyến, Italia đã có một hiệp đấu kém thuyết phục. Lối chơi thiếu gắn kết khiến đội chủ nhà không thể khoan thủng được hệ thống phòng ngự của đội khách. Italia chỉ có được một vài cơ hội đáng chú ý đến từ nỗ lực dứt điểm của Bernarrdeschi. Phải đến khi bước vào hiệp hai, lối chơi của nhà cựu vô địch World Cup mới có nhiều biến chuyển. Các học trò của HLV Mancini chơi nỗ lực hơn, và khiến các cầu thủ Ba Lan gặp nhiều khó khăn hơn.

Jorginho ghi bàn cứu thua cho Italia trên chấm 11 m sở trường (Ảnh: Reuters)

Chỉ 7 phút sau khi hiệp hai bắt đầu, Bernardeschi tiếp tục uy hiếp khung thành đội khách với cú sút từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi chệch cột. Để rồi đến phút 78, đội chủ nhà cụ thể hóa sức ép bằng bàn quân bình tỉ số. Blaszczykowski phạm lỗi với Chiesa trong vòng cấm giúp Italia được hưởng phạt đền. Trên chấm 11 mét, tân binh Jorginho đã dễ dàng đánh bại Fabianski, giúp đội bóng thiên thanh giữ lại một điểm ngay trên sân nhà.

Hữu Thắng

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/italia-thoat-thua-trong-tran-dau-voi-ba-lan-d70020.html