Italia thêm 18 ca chết do Covid-19, số người nhiễm tăng nhanh ở Đức

Italia ghi nhận số ca tử vong cao nhất trong 1 ngày từ khi dịch Covid-19 bùng phát ở nước này, với 18 người chết trong ngày 2/3 do virus Covid-19.

Như vậy tổng số tử vong do Covid-19 tại Italia lên 52 người, với trên 2.000 ca nhiễm. Trong khi đó, Đức và Tây Ban Nha cũng ghi nhận số ca nhiễm tăng cao.

Du khách đeo khẩu trang tại một khu di tích nổi tiếng của Italy. Ảnh: Guardian

Số liệu chính thức do Cơ quan phòng vệ dân sự Italia công bố vào lúc 18h, giờ địa phương ngày 2.3 cho biết, nước này ghi nhận thêm 18 bệnh nhân tử vong vì virus Covid-19 trong ngày 2.3, nâng tổng số nạn nhân thiệt mạng lên con số 52. Số ca nhiễm cũng tiếp tục tăng thêm hơn 340 ca và hiện đã có 2.036 người dương tính với virus Covid-19.

Các nạn nhân vẫn chủ yếu là những người cao tuổi và tập trung phần lớn ở vùng Lombardy, xung quanh thủ phủ tài chính Milan. Chính quyền vùng này đã phát đi lời khuyến cáo tất cả các công dân trên 65 tuổi ở lại trong nhà, đặc biệt những người có tiền sử bệnh tim mạch.

Tổng cộng cho đến nay Italia đã tiến hành xét nghiệm cho 23.345 người nghi nhiễm và rất nhiều người trong số đó dương tính với virus mà không hề có một triệu chứng nào. Điều này khiến nhiều người lo ngại đợt dịch bệnh hiện nay tại Italia còn diễn biến xấu hơn trong những ngày tới.

Trong khi đó tại Đức, số ca nhiễm virus Covid-19 cũng đã tăng lên 157 ca trong ngày 2.3, với phần lớn ca nhiễm mới tiếp tục được phát hiện ở bang Bắc Rhine-Westphalia. Tuy nhiên, thủ đô Berlin cũng đã ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm bệnh.

Dù số ca nhiễm bệnh tăng nhanh nhưng Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn nhận định hiện nguy cơ dịch bệnh ở Đức vẫn ở mức “vừa phải” và cho biết việc có hủy bỏ các sự kiện kinh tế-văn hóa quan trọng tại Đức hay không giờ đây phụ thuộc vào quyết định của chính quyền mỗi bang. Trước đó, Đức đã phải hủy bỏ hai triển lãm quốc tế lớn về Du lịch và thủ công mỹ nghệ.

Một quốc gia khác tại châu Âu cũng đang chứng kiến số ca nhiễm virus Covid-19 tăng nhanh là Tây Ban Nha. Hiện nước này đã có tổng cộng 123 ca nhiễm. Điều đáng ngại là nước này phát hiện một ổ dịch mới liên quan đến hoạt động của một giáo phái tại thành phố Torrejon, sát với thủ đô Madrid, làm dấy lên các lo ngại về một kịch bản không thể kiểm soát như tại Hàn Quốc. Nước láng giềng của Tây Ban Nha là Bồ Đào Nha cũng đã ghi nhận bệnh nhân đầu tiên nhiễm virus Covid-19.

Tại Anh, trong ngày 2.3 cũng đã phát hiện thêm 5 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm virus Covid-19 tại nước này lên 40. Trong sáng 2.3, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã có cuộc họp nội các khẩn và nhận định, nước Anh nhiều khả năng sẽ phải đối mặt với một đợt dịch lớn trong những ngày tới.

Trước tốc độ lây lan mạnh của dịch Covid-19 hiện nay Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen đã tuyên bố nâng nguy cơ dịch bệnh tại châu Âu từ mức “vừa phải” lên mức “cao”, tức nhận định rằng virus sẽ còn tiếp tục lây lan tại châu lục này. Nhằm đối phó với các thiệt hại kinh tế đang ngày càng lớn từ dịch bệnh, nhóm Eurogroup quy tụ Bộ trưởng Tài chính các nước EU ngày hôm nay, 3.3, sẽ họp khẩn để tìm biện pháp hỗ trợ.

Hiện hàng trăm chuyến bay trong nội địa châu Âu bị hủy bỏ, trong đó các hãng British Airways và hãng hàng không giá rẻ Ryan Air đã hủy hầu hết các chuyến bay đến Italia và cắt bỏ phần lớn các chuyến bay đến Pháp và Đức.

VOV.VN

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/the-gioi/artmid/425/articleid/27105/italia-them-18-ca-chet-do-covid-19-so-nguoi-nhiem-tang-nhanh-o-duc