Italia sắp loại bỏ khí đốt của Nga?

Italia sẽ chấm dứt hoàn toàn sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga vào mùa đông năm 2024-2025, ông Claudio Descalzi - người đứng đầu Tập đoàn năng lượng Eni thuộc sở hữu nhà nước Italia tuyên bố.

Ông Claudio Descalzi - người đứng đầu Tập đoàn Eni.

Ông Claudio Descalzi - người đứng đầu Tập đoàn Eni.

Theo đài RT, phát biểu trong chuyến thăm của Thủ tướng Italia Giorgia Meloni tới Algeria, ông Descalzi xác nhận rằng Rome đang thúc đẩy mở rộng hơn nữa hợp tác với quốc gia Bắc Phi này như một phần trong kế hoạch loại bỏ khí đốt của Nga.

Ông Descalzi cũng lưu ý rằng, 2 năm trước, Algeria đã cung cấp cho Italia khoảng 21 tỷ m3 khí đốt tự nhiên.

Đến nay, con số đã tăng lên 25 tỷ m3 và trong năm tới, Rome có kế hoạch tăng nhập khẩu khí đốt từ quốc gia châu Phi này lên 28 tỷ m3.

Người đứng đầu Tập đoàn Eni khẳng định, các con số này sẽ còn tăng cao hơn nữa vào năm 2024 và 2025.

Trước đó, ông Descalzi tuyên bố rằng Italia sẽ loại bỏ dần tới 80% lượng khí đốt của Nga, tương đương khoảng 17,6 tỷ m3, vào năm 2023.

Italia, cùng với các nước EU khác, đang phải vật lộn với tình trạng lạm phát cao kỷ lục, chủ yếu do chi phí năng lượng tăng cao.

Nước này phụ thuộc vào nhập khẩu gần 75% năng lượng. Vào đầu năm 2022, 40% lượng khí đốt của Italia là từ Nga, nhưng lượng nhập khẩu sau đó giảm do các lệnh trừng phạt đối với Moscow và một số yếu tố khác.

Tính đến tháng 10 năm ngoái, Tập đoàn Eni cho hay, khí đốt của Nga chỉ chiếm khoảng 10% lượng nhập khẩu của Italia.

Để đa dạng hóa nguồn cung cấp, chính phủ Italia và Tập đoàn Eni đã đồng ý tăng nhập khẩu từ các nước châu Phi và theo dữ liệu chính thức, Italia hiện nhập khẩu khí đốt từ Algeria gấp đôi so với từ Nga.

Hoàng Nam

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/italia-sap-loai-bo-khi-dot-cua-nga-post465222.html