Italia - Pháp tăng cường bảo vệ lễ Phục sinh

Bộ Nội vụ Pháp thông báo, Paris sẽ huy động 41.000 cảnh sát và 29.000 hiến binh quốc gia để đảm bảo an ninh trong dịp lễ Phục sinh trên toàn quốc.

Đồng thời cho biết, các lực lượng này được trang bị nhiều phương tiện cần thiết, cho phép tiến hành can thiệp nhanh, giám sát và điều tra.

Bên cạnh đó, họ có thể thiết lập các vành đai bảo vệ để đảm bảo an ninh tại các khu vực đông đúc. Các lực lượng này sẽ được duy trì đến ngày 7-4. Bởi trong bối cảnh mối đe dọa khủng bố vẫn ở mức cao, nên các lực lượng kể trên được huy động để đảm bảo an ninh trong dịp lễ Phục sinh, một thời điểm quan trọng đối với cộng đồng người Cơ đốc giáo, và cộng đồng người Do Thái.

Và các lực lượng này được bố trí đặc biệt tại các khu vực hành lễ như nhà thờ của người Cơ đốc giáo và Do Thái để đảm bảo các sự kiện sẽ được diễn ra trong các điều kiện an ninh tốt nhất.

Động thái kể trên diễn ra sau khi cảnh sát bắt nghi can lái xe bị tình nghi cố tình đâm vào các binh sỹ đang chạy bộ gần doanh trại tại Đông Nam nước này. Cảnh sát Pháp cho biết, đối tượng bị bắt sau chiến dịch truy bắt ở một khu chợ thuộc Grenoble, gần thị trấn Varces-Allieres-et-Risset.

Cảnh sát Pháp điều tra hiện trường vụ việc.

Hãng AFP cũng vừa dẫn một nguồn tin cảnh sát cho biết, tay súng Hồi giáo Radouane Lakdim, đối tượng đã cướp đi sinh mạng của 4 người ở thị trấn Trebes, từng bị cảnh sát chống khủng bố triệu tập thẩm vấn nhanh trước khi hắn gây án.

Được biết, Radouane Lakdim đã nhận được yêu cầu làm việc trực tiếp với nhân viên của Cơ quan Tình báo Nội địa Pháp (DGSI). Và cảnh sát cũng đã tìm thấy tài liệu liên quan đến IS sau khi khám nhà Radouane Lakdim, kẻ sát hại Trung tá Arnaud Beltrame, người tự nguyện làm con tin trong vụ tấn công và nổ súng tại siêu thị Super-U ở thị trấn Trebes hôm 23-3.

"Nước Pháp sẽ không bao giờ quên sự anh hùng, dũng cảm và hy sinh của anh ấy", Bộ trưởng Nội vụ Gerard Collomb thông báo trên Twitter về sự ra đi của Trung tá Arnaud Beltrame.

Về phần mình, Bộ trưởng Nội vụ Italia Marco Minniti cũng đã chỉ thị cho các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra an ninh trước và trong dịp nghỉ lễ Phục sinh.

Theo đó, toàn bộ lực lượng cảnh sát và an ninh được triển khai để kịp thời phát hiện mọi nguy cơ tiềm tàng và bảo đảm tối đa an ninh cho công dân và du khách tại các khu vực tập trung đông người như điểm giao thông công cộng, đài tưởng niệm hay các địa điểm tín ngưỡng.

Bộ trưởng Marco Minniti đưa ra quyết định kể trên tại cuộc họp bất thường của Ủy ban Phân tích chiến lược chống khủng bố của Italia. Ước tính, khoảng 10,1 triệu người Italia sẽ đổ ra đường phố trong dịp nghỉ lễ quan trọng thứ 2 sau Lễ Giáng sinh của người Thiên chúa giáo.

Bộ trưởng Nội vụ Marco Minniti cũng cảnh báo, đe dọa an ninh từ các đối tượng ủng hộ IS cao hơn bao giờ hết. Theo thống kê, từ đầu năm 2018 đến nay, Italia đã trục xuất 29 người, phần lớn là người Hồi giáo. Trong năm 2017, Italia trục xuất tổng cộng 132 người nước ngoài.

Cảnh sát Italia gia tăng tuần tra.

Ngày 29-3, cảnh sát Italia thông báo, đã bắt 5 đối tượng (có liên hệ với nghi phạm khủng bố Anis Amri, kẻ đã lao xe tải vào chợ giáng sinh ở Berlin tháng 12-2016) trong chiến dịch quy mô lớn nhằm truy quét các phần tử tình nghi ủng hộ chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo xung quanh Rome và Latina, một thị trấn gần thủ đô. Và các cuộc tìm kiếm vẫn đang được triển khai tại Roma và các thành phố như Caserta, Latina, Naples, Matera và Viterbo.

Trước đó (28-3), cảnh sát chống khủng bố đã bắt Elmahdi Halili, 23 tuổi, công dân Italia gốc Maroc tại thành phố Turin, bị tình nghi ủng hộ IS và được cho đang lên kế hoạch thực hiện các vụ tấn công khủng bố bằng xe tải.

Ngày 27-3, cảnh sát Italia đã bắt 1 đối tượng sinh tại Ai Cập, Chủ tịch Trung tâm Hồi giáo Al Dawa ở thành phố Puglia, nghi là thành viên IS tại thành phố Foggia. Tên này được cho đã lợi dụng trẻ em để truyền bá tư tưởng cực đoạn, khuyến khích sát hại những người không theo Hồi giáo.

Theo tờ Messaggero, 2 trung tâm mua sắm ở Rome phải sơ tán do bị đe dọa đánh bom. Kênh truyền hình TGComTV đưa tin, các biện pháp an ninh ở thủ đô Rome đã được tăng cường trong bối cảnh có mối đe dọa tấn công khủng bố.

Ngày 31-3, Bộ Ngoại giao Italia đã triệu Đại sứ Pháp tại Rome để yêu cầu giải thích lý do cảnh sát vũ trang Pháp xông vào một phòng khám do Tổ chức phi chính phủ "Cầu vồng cho châu Phi" lập ra để chăm sóc cho những người di cư đang tìm cách vượt dãy Alps tối 30-3.

Được biết, cảnh sát Pháp đã vào phòng khám của tổ chức này và yêu cầu các nhân viên ở nhà ga xe lửa của thị trấn biên giới Bardonecchia làm xét nghiệm nước tiểu cho người đàn ông Nigeria bị họ bắt vì nghi ngờ buôn bán ma túy.

Nhiệm Bình

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/ho-so-interpol-cstc/italia-phap-tang-cuong-bao-ve-le-phuc-sinh-485064/