Italia lần đầu ngồi nhà xem World Cup sau 60 năm tham dự

Nhận thua tối thiểu ở lượt đi chưa phải là thảm họa với Italia nhưng tiếp tục để Thụy Điểm cầm hòa ngay trên sân nhà San Siro đã khiến 'đội bóng màu thanh thiên' chịu nỗi nhục sau 60 năm 'chạy đua' World Cup.

Trận đấu không bàn thắng…

Đội tuyển Thụy Điển đã đẩy đội bóng lừng danh từng bốn lần vô địch thế giới vào thế hiểm khi đánh bại Italia 1-0 trong trận play-off lượt đi khu vực châu Âu. Dù vậy, Italia vẫn còn cơ hội lách qua khe cửa hẹp để tiến vào chung kết. Điều này cũng hoàn toàn khả thi khi đội quân thiên thanh đã có tới 4 lần vô địch World Cup.

Rất tiếc đó không phải kịch bản trong hành trình giành vé tới Nga năm nay. Gặp lại Thụy Điển lần thứ 2 trên sân nhà San Siro, Italy vẫn khó khăn trong việc đưa bóng vào lưới đội bóng Bắc Âu.

Italia bất lực trước Thụy Điển.

Italia bất lực trước Thụy Điển.

Suốt 90 phút thi đấu, Italia hàng tiền đạo của đoàn quân thiên thanh gần như bất lực, các đường bóng thiếu tính toán, không đủ độ sắc bén để có thể biến cơ hội thành bàn thắng. Trong khi ở phía đối diện, Thụy Điển lại đặt mục tiêu bảo vệ khung thành lên cao nhất.

Trong trận gặp lại Thụy Điển, thứ người ta nhìn thấy ở Italia là những lần bỏ lỡ cơ hội ngon ăn liên tiếp.

Phút 26, Italy bỏ lỡ một cơ hội rõ ràng khi đưa được bóng vào vòng cấm Thụy Điển. Đón bóng bật ra từ cự ly 14 mét, Antonio Candreva sút căng đi sượt xà ngang.

Trung phong Ciro Immobile cũng khiến CĐV thất vọng khi bỏ lỡ cơ hội đối mặt với thủ môn Robin Olsen ở phút 40. Tiền đạo CLB Lazio tung cú vô lê đập chân Olsen rồi chỉ có thể đứng nhìn hậu vệ Thụy Điển phá bóng ngay gần vạch vôi.

Những cú dứt điểm từ tuyến hai cũng không giúp được gì cho Italy. Cuối hiệp một, Marco Parolo có một pha sút nối từ cú nhả của Immobile, nhưng bóng đi vọt xà.

Chơi trên thế dồn ép đối thủ nhưng không cơ hội nào thành bàn.

Trong khi Italy liên tục dồn ép, Thụy Điển cũng tổ chức được một số pha bóng gây nguy hiểm. Trong đó có tình huống Emil Forsberg chuyền bóng trúng tay Andrea Barzagli trong vòng cấm Italy đầu hiệp một, nhưng trọng tài không thổi phạt đền cho đội khách.

Hiệp hai tiếp tục có diễn biến bất lợi cho Italy. Một loạt pha tấn công của các cầu thủ áo xanh chỉ dẫn đến cơ hội, chứ không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Không ghi được bàn, Italy đành chấp nhận thua chung cuộc 0-1.

Và nỗi đau mang tên “ngồi nhà xem World Cup”

Thua Thụy Điển 1-0 cũng khiến Italy có được “kỷ lục” đầu tiên trong lịch sử theo đuổi trái bóng tròn - không được dự World Cup sau tròn 60 năm (từ World Cup 1958). Tuy nhiên, đây có lẽ là cột mốc đội bóng màu thiên thanh muốn quên đi mãi mãi.

Thậm chí, nước mắt đã rơi trên gương mặt thủ thành kỳ cựu Gianluigi Buffon và không ít đồng đội khi bất lực nhìn Thụy Điển có vé dự VCK World Cup 2018.

Nước mắt đã rơi trước kết quả khó tin của đội bóng 4 lần vô địch World Cup.

Các con số thống kê sau trận đấu cho thấy, Italia chiếm 76% quyền kiểm soát bóng và tung ra tổng cộng 27 cú dứt điểm nhưng không có bàn thắng thành bàn. Việc không ghi được bàn thắng phần nào phản ánh sự bất lực của đội bóng áo Thiên thanh trước đối thủ bị đáng giá ở “chiếu dưới”.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1958, đoàn quân áo Thiên thanh vắng mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Báo chí thế giới đã ngay lập tức có những đánh giá về điều này.

Tờ Gazzetta dello Sport (Italia) đã coi đây là một nỗi nhục quốc thể mà tội đồ lớn nhất là HLV trưởng ĐTQG nước này – Gian Piero Ventura (người được coi là vừa xin từ chức) với bài viết có nhan đề: “Sự xấu hổ dành cho quốc gia: Ventura đã sai lầm và giờ đây, chúng ta phải bắt đầu lại”.

Italia trở thành tâm điểm của truyền thông nhưng không phải lời khen ngợi.

Một tờ báo thể thao danh tiếng xứ sở mỳ ống khác là Football Italia cũng chỉ trích đội nhà khi để bài viết với cái tít đầy uất hận “Nỗi ô nhục khi Italia không được dự World Cup” ngay đầu trang.

Trong khi ấy, tờ Marca (Tây Ban Nha) bày tỏ nỗi xót xa khi nước Nga không được đón ĐT Italia dự cúp thế giới hè năm sau khi có bài viết với đề tựa: “Thụy Điển đi tiếp, còn “Azzurri” (Thiên thanh – biệt danh từ màu áo của ĐT Italia) lần đầu tiên sau 60 năm vắng mặt ở World Cup”.

Gianluigi Buffon tuyên bố chấm dứt sự nghiệp thi đấu quốc tế sau trận đấu.

Khi cơn giận của CĐV Italia còn chưa nguôi, HLV Giampiero Ventura đã từ chức ngay sau trận đấu để nhận lỗi về kết quả này. Bên cạnh đó, Gianluigi Buffon tuyên bố chấm dứt sự nghiệp thi đấu quốc tế ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.

Một điều trùng hợp bất ngờ là vào năm 1958, World Cup mà Italia lỡ hẹn lại được tổ chức tại Thụy Điển. Liệu điều này có giúp Thụy Điển tạo ra kỳ tích tại Nga trong ngày hội bóng đã lớn nhất hành tinh sắp tới?

P.V (Tổng hợp)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/hau-truong/italia-lan-dau-ngoi-nha-xem-world-cup-sau-60-nam-tham-du