Italia lại kêu gọi bỏ trừng phạt Nga

Phó Thủ tướng Italia kêu gọi xem xét lệnh trừng phạt Nga, liên tục kêu gọi bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp châu Âu.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Italia Luigi Di Mayo cho rằng Chính phủ nước này cần xem xét lại các lệnh trừng phạt chống Nga để bảo vệ lợi ích của các doanh nghiệp trong nước.

Thủ tướng Italia Conte và Tổng thống Putin cam kết tăng cường hợp tác. Ảnh: Getty.

Ông Di Mayo nhấn mạnh, kêu gọi ngừng trừng phạt Nga không phải vì ủng hộ nước Nga mà vì các lệnh trừng phạt Nga đang phản đòn. Các lệnh trừng phạt chống lại Moscow không chỉ gây thiệt hại cho Nga mà còn ảnh hưởng tiêu cực tới các doanh nghiệp Ý do đó cần xem xét lại các lệnh trừng phạt này.

"Chúng tôi đang đấu tranh nhằm xóa bỏ các lệnh trừng phạt chống Nga. Tuy nhiên, chúng tôi làm việc này không phải vì chúng tôi yêu người Nga mà bởi vì chúng tôi đang bảo vệ lợi ích của Italia" - Phó Thủ tướng Di Mayo nhấn mạnh.

Theo quan điểm của ông Di Mayo, Nga "không phải là mối đe dọa, mà là đối tác kinh tế và thương mại ngày càng quan trọng" đối với Italia.

Thời gian gần đây, giới chức Italia liên tiếp có những tuyên bố chỉ trích các lệnh trừng phạt nặng nề mà Liên minh châu Âu (EU) áp đặt lên Nga.

Thủ tướng Italia Giuseppe Conte hồi tháng 10/2018 cũng gọi các biện pháp trừng phạt từ châu Âu với Nga là các "công cụ lỗi thời".

Giữa tháng 10/2018, Thủ tướng Italia Giuseppe Conte đã đến thăm Nga bàn chuyện hợp tác. Phát biểu tại họp báo chung sau cuộc hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin tại Moscow, Thủ tướng Italia cho biết ông không ủng hộ các biện pháp trừng phạt mà EU áp đặt vào Nga, đồng thời cam kết sẽ tăng cường thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai nước về mọi mặt.

"Các biện pháp trừng phạt chưa bao giờ là mục tiêu mà chỉ là thứ công cụ cần được loại bỏ càng sớm càng tốt. Mối quan hệ giữa Roma và Moscow đang ở trong giai đoạn tuyệt vời. Chúng tôi sẽ thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ đặc biệt này" - ông Conte nhấn mạnh.

Italia vốn là một trong những nước đi đầu trong việc cởi mở và hợp tác với Moscow.

Thậm chí, ông Conte còn tuyên bố: “Italia có thể sẽ phủ quyết các lệnh trừng phạt kinh tế của EU đối với Nga khi các lệnh trừng phạt này được đưa ra thảo luận để gia hạn vào tháng 12 tới”.

Trước thềm chuyến thăm Nga, Thủ tướng Conte đã kêu gọi khôi phục lại G8, Nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới G7 và Nga, bởi cho rằng nhiều vấn đề quốc tế đòi hỏi phải có sự thảo luận và bàn bạc với Moscow.

Ông cũng thẳng thắn đề xuất với EU và G7 về việc khôi phục một phần hoạt động của Nga tại Ngân hàng Tái thiết và phát triển châu Âu (EBRD).

Kim ngạch thương mại song phương giữa Italia và Nga đạt 21,1 tỷ euro trong năm 2017, chỉ bằng một nửa con số 47,5 tỷ euro ghi nhận vào năm 2013, một năm trước khi lệnh trừng phạt của EU có hiệu lực.

Ngoài ra, hơn 500 công ty Italia gần đây đã đầu tư 4,3 tỷ euro vào các dự án năng lượng, giao thông vận tải, công nghệ cao và công nghiệp thực phẩm ở Nga bất chấp lệnh trừng phạt của EU.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/italia-lai-keu-goi-bo-trung-phat-nga-3374396/