Italia không còn 'quyền lực đen'

Một tập thể đa màu sắc, quy tụ nhiều cầu thủ từ các đội bóng khác nhau, lôi kéo sự quan tâm của người hâm mộ trên khắp mọi miền đất nước Italia là chủ trương của HLV Roberto Mancini. Với chính sách này, nạn 'quyền lực đen' sẽ không thể tồn tại ở đội tuyển Italia nữa.

Rạng sáng 13/10, Italia đã tiếp nối tuyển Bỉ trở thành đội bóng thứ 2 chính thức giành vé tham dự vòng chung kết EURO 2020 nhờ chiến thắng 2-0 trước Hy Lạp.

Rạng sáng 13/10, Italia đã tiếp nối tuyển Bỉ trở thành đội bóng thứ 2 chính thức giành vé tham dự vòng chung kết EURO 2020 nhờ chiến thắng 2-0 trước Hy Lạp.

Dù không nặng nề như tại Tây Ban Nha, tình trạng phân biệt vùng miền ở Italia trên thực tế vẫn tồn tại. Trong nhiều năm, một bộ phận không nhỏ người hâm mộ thậm chí không cổ vũ đội tuyển vì CLB của họ không có ai đại diện khoác màu áo thiên thanh.

Tình trạng này từng phổ biến tại Napoli, nơi người dân trong nhiều năm vẫn có suy nghĩ họ bị đối xử bất công trong không ít vấn đề ngoài bóng đá. Một số cổ động viên của Inter Milan nhìn chung cũng không quá thiết tha với đội tuyển quốc gia. Họ không tiếc tiền mua vé cả mùa xem Inter Milan, nhưng lại ngồi nhà xem ti vi khi đội tuyển Italia thi đấu tại sân Giuseppe Meazza…

Những thực tế còn tồn tại đó khiến HLV Roberto Mancini trăn trở. Dù không tuyên bố, ông và cộng sự đã tạo điều kiện tối đa cho nhiều tuyển thủ ở các đội bóng nhỏ có cơ hội được lên tuyển. Điều này đang tạo ra làn sóng quan tâm trở lại với đội tuyển quốc gia ở khắp nơi.

Tại vòng chung kết World Cup 1978, đội tuyển Italia thường xuyên ra sân với 9/11 cầu thủ xuất phát thuộc biên chế Juventus. 4 năm sau đó, Italia vô địch thế giới trên đất Tây Ban Nha với 6 cầu thủ Juventus làm trụ cột. Ngay tại trận chung kết World Cup 2006, nếu tính cả cầu thủ dự bị được vào sân thì Juventus cũng đã chiếm tới 6 người trong thành phần Italia. Tại vòng chung kết World Cup 2010, HLV Marcello Lippi vẫn lấy các cầu thủ Juventus làm rường cột đội tuyển quốc gia theo thói quen, dù Juventus giai đoạn đó đang khủng hoảng nặng nề, kết quả là Italia bị loại ngay vòng bảng.

Ảnh hưởng quá lớn của Juventus lên đội tuyển Italia trong nhiều năm dù có nhiều điểm tích cực, nhưng cũng có những mặt tiêu cực gây ức chế cho cổ động viên ở nhiều địa phương khác…

Theo tiết lộ của cựu Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Italia - Carlo Tavecchio, nhóm cầu thủ Juventus đã gây sức ép để HLV Gian Piero Ventura không sử dụng Lorenzo Insigne (Napoli) trong trận gặp Thụy Điển ở vòng play-off World Cup 2018. Kết quả dù khi ấy là cầu thủ tấn công sáng giá nhất của Italia, Insigne không được vào sân ở trận lượt về, Italia hòa 0-0 và thua chung cuộc 0-1, bị trượt vé dự vòng chung kết World Cup sau đúng 60 năm.

Hình ảnh đáng nhớ nữa ở trận đó là việc Daniele De Rossi từ chối vào sân khi được yêu cầu, chỉ tay sang Insigne ngồi bên cạnh trên ghế dự bị với hàm ý hãy tung cậu ấy vào sân. Thái độ của De Rossi gián tiếp tố cáo sự chán chường của cá nhân tiền vệ này với nạn “cừu đen” ở đội tuyển Italia, vào thời điểm Juventus còn giàu tầm ảnh hưởng ở đội tuyển quốc gia.

Việc Juventus thay đổi chính sách, quay lưng với các cầu thủ bản địa trong vài năm qua khiến HLV Mancini càng dễ dàng hơn trong việc ngăn chặn nhóm trụ cột Juventus lũng đoạn phòng thay đồ đội tuyển Italia. Trong suốt sự nghiệp cầu thủ (Sampdoria, Lazio) và HLV (Lazio, Inter Milan), Roberto Mancini đã liên tục chống lại Juventus trên sân bóng và cả những phát ngôn thiếu thiện cảm về Juventus trong phòng họp báo.

HLV Roberto Mancini bị nhiều cổ động viên Juventus căm ghét vì thế. Cũng không phải ngẫu nhiên mà thủ môn Gianluigi Buffon từng từ chối chơi 1 trận chia tay đội tuyển quốc gia vào tháng 6/2018, khi Roberto Mancini vừa được bổ nhiệm ít lâu!

Trong nhiều năm, Liên đoàn Bóng đá Italia có xu hướng bổ nhiệm những HLV xuất thân từ AC Milan và Juventus. Không thể phủ nhận Italia từng gặt hái nhiều thành công với chính sách này, đặc biệt dưới thời HLV Lippi. Nhưng sau quá nhiều thay đổi những năm qua, chính sách “Juventus hóa đội tuyển Italia” đã không còn phù hợp, nhất là khi số cầu thủ Italia làm trụ cột ở Juventus ngày càng suy giảm.

Hiện Juventus chỉ còn Federico Bernardeschi và Leonardo Bonucci thường xuyên được lên tuyển. Trên cương vị thủ quân, trung vệ Bonucci cũng thừa hiểu anh sẽ phải làm gì để đoàn kết được toàn đội, xung quanh Bonucci cũng có quá ít đồng đội ở Juventus để nảy sinh ý nghĩ cục bộ địa phương. Dưới thời HLV Mancini, Bonucci trở thành thủ lĩnh rất đáng ngưỡng mộ, từ phong độ trên sân đến tư cách gương mẫu bên ngoài.

Sau giai đoạn đầu chuệch choạc, đội tuyển Italia của Roberto Mancini đã có những tiến bộ lớn kể từ đầu năm 2019, khi bước vào vòng loại EURO 2020. Vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng mức độ thành công của Italia sau khi “thoát Juventus”, nhưng trước mắt đội bóng áo thiên thanh đang trở thành biểu tượng của sự đoàn kết các cổ động viên khắp nơi.

LAN ĐỨC

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/the-thao/201910/italia-khong-con-quyen-luc-den-876866/