Italia góp phần đưa Hà Nội thành tâm điểm khu vực Đông Nam Á

Hà Nội là nơi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Italia-ASEAN, một trong những diễn đàn doanh nghiệp uy tín hàng đầu khu vực.

Ngày 5/6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp đoàn DN Italia, do ngài Enrico Letta, nguyên Thủ tướng Italia, Chủ tịch Hiệp hội Italia-ASEAN làm trưởng đoàn tới thăm và làm việc tại Thủ đô.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nhân danh cá nhân và thay mặt UBND TP cảm ơn ngài Enrico Letta và các thành viên Hiệp hội đã nỗ lực kết nối để ý tưởng tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Italia – ASEAN trở thành hiện thực, dự kiến diễn ra tại Hà Nội ngày 6/6.

Cũng với tinh thần đó, ngài Enrico Letta bày tỏ vinh dự khi quay trở lại TP Hà Nội, khẳng định Hội nghị thượng đỉnh Italia – ASEAN là một trong những sự kiện lớn và quy mô nhất mà Hiệp hội từng tổ chức, với mục tiêu biến Hà Nội nói riêng, Việt Nam nói chung trở thành tâm điểm của khu vực ĐNA.

Nguyên Thủ tướng Italia bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch UBND TP, Hà Nội sẽ ngày càng thịnh vượng, đồng thời kỳ vọng lắng nghe về những dự định phát triển của Thủ đô Hà Nội trong tương lai.

 Quang cảnh buổi tiếp ngày 5/6.

Quang cảnh buổi tiếp ngày 5/6.

Nhất trí với đề xuất từ ngài Letta, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã đưa ra những thông tin cơ bản về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Trong định hướng phát triển giai đoạn 2016-2020, TP xác định 3 khâu đột phá là cải cách hành chính, đầu tư cho cơ sở hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Là một trong 17 thủ đô có diện tích lớn nhất thế giới, phương châm của Hà Nội là lấy người dân và DN làm trung tâm phục vụ, mở rộng hợp tác với cộng đồng DN trên thế giới, đặc biệt là châu Âu, trong đó có Italia.

Trung bình mỗi năm có hơn 2.000 sự kiện văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn thủ đô, nơi có hơn 1.000 cơ sở văn hóa-di tích, trong đó có nhiều cơ sở được UNESCO công nhận là di tích văn hóa thế giới.

Đặc biệt, Hà Nội là thành phố hiếm có tại châu Á có sự kết hợp của văn hóa châu Âu và Á Đông. Với quy mô kinh tế đứng thứ 2 cả nước, Hà Nội đóng góp 16,8% thu ngân sách cả nước hàng năm.

Trong 3 năm qua, Hà Nội vươn lên thành địa phương thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) hàng đầu cả nước, với 7,5 tỷ USD đạt trong năm ngoái.

Ngoài ra, TP cũng gặp nhiều thách thức trong quá trình phát triển như gia tăng nhân khẩu cơ học, tạo công ăn việc làm cho người cũng như thiếu nguồn vốn đầu tư cho cơ sở hạ tầng giao thông.

Theo Chủ tịch UBND TP, ảnh hưởng từ văn hóa, cũng như các thương hiệu sản phẩm uy tín của Italia đã đi sâu vào tâm thức của người dân Việt Nam cũng như Thủ đô Hà Nội.

Trong quá trình tăng cường đầu tư vào các công trình hạ tầng giao thông, Hà Nội có kế hoạch kè 2 bờ sông Hồng trong thời gian tới, hiện có sự tham gia thiết kế của các kiến trúc sư Italia.

Với những mục tiêu phát triển của mình, Hà Nội cũng kỳ vọng hợp tác với Italia trong ngành công nghiệp dược, hóa mỹ phẩm, thiết kế nội thất – thời trang, cải tạo phố cổ, kiến trúc, cũng như đầu tư xây dựng đô thị thông minh…Đặc biệt, với kế hoạch phát triển 8 tuyến tàu điện ngầm, TP cũng muốn hợp tác với DN Italia trong lĩnh vực này.

Tại buổi tiếp, hai bên đều nhất trí Hội nghị thượng đỉnh Italia – ASEAN diễn ra ngày 6/6 có tầm quan trọng lớn, tin tưởng sự kiện sẽ diễn ra thành công, hiệu quả, đóng góp vào quan hệ của Việt Nam - Italia cũng như Italia-ASEAN.

Tú Anh

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/italia-gop-phan-dua-ha-noi-thanh-tam-diem-khu-vuc-dong-nam-a-344899.html