Italia bắt giữ đối tượng 'khủng bố bằng thuốc chuột'

Tờ La Repubblica ngày 29-11 đưa tin, cảnh sát thành phố Nuoro (Italia) đã bắt giữ một đối tượng người nước ngoài có âm mưu khủng bố' bằng việc đầu độc hệ thống nước uống công cộng tại vùng tự trị Sardinia.

Đối tượng bị cảnh sát thành phố Nuoro bắt giữ. Ảnh: Repubblica.it

Đối tượng nêu trên bị cảnh sát bắt giữ trong khi đang lên kế hoạch bỏ chất độc, cụ thể là thuốc diệt chuột vào hệ thống nước uống công cộng ở khu vực Macomer thành phố Nuoro, vùng tự trị Sardinia.

Theo thông tin từ chính quyền thành phố Nuoro thì đối tượng này mang hộ chiếu Palestine (38 tuổi) và có giấy cư trú hợp pháp do phía Italia cấp. Âm mưu đầu độc nguồn nước tại Nuoro của y đã bị một người hàng xóm tình cờ phát hiện và người này đã báo cảnh sát.

Một nguồn tin thân cận tiết lộ, đối tượng trên được coi là "một con sói đơn độc" có mối liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Thị trưởng khu vực Macomer, Antonio Onorato Saccu trả lời phỏng vấn tờ ANSA cho hay: "Ở Macomer chưa bao giờ có xảy ra bất cứ một vấn đề gì liên quan đến các công dân không thuộc khối Liên minh châu Âu (EU). Chúng tôi đã báo cáo lên cấp cao hơn và sẽ tích cực phối hợp với phía cảnh sát để điều tra sự việc".

Như Uyên

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/italia-bat-giu-doi-tuong-khung-bo-bang-thuoc-chuot-522306/