Ít nhất một binh sĩ thiệt mạng trong vụ hai máy bay quân sự Mỹ va chạm

Thủy quân lục chiến Mỹ thông báo tìm thấy thi thể của một binh sĩ xấu số trong vụ tiêm kích F/A-18 Hornet và máy bay tiếp liệu KC-130 gặp sự cố ngoài khơi bờ biển Nhật Bản ngày 6.12.

Tàu tuần tra Nhật Bản phối hợp với máy bay Mỹ tìm kiếm nạn nhân vụ tai nạn hôm 6.12 - Ảnh: Reuters

Ngoài trường hợp thiệt mạng thì một binh sĩ khác cũng đã được cứu và có tình trạng sức khỏe ổn định. Hiện vẫn còn 5 người khác mất tích.

Tai nạn xảy ra vào khoảng gần 2 giờ sáng tại vùng biển ngoài khơi thành phố Iwakuni. Hai máy bay đang luyện tập tiếu liệu trên không.

Phía Nhật điều 3 tàu cùng 10 máy bay tiến hành chiến dịch tìm kiếm - cứu hộ, còn Hạm đội 7 của Mỹ thông báo gửi máy bay trinh thám P-8A đến hỗ trợ. Thời tiết xấu với mưa cùng gió lớn đang gây ra khó khăn.

F/A-18 Hornet và máy bay KC-130 gặp sự cố khi đang luyện tập tiếp liệu - Ảnh: USNI

Cùng ngày, thủy quân lục chiến Mỹ công bố kết quả điều tra một vụ tai nạn khác cũng liên quan đến loại máy bay KC-130. Một chiếc KC-130 biến thể T rơi tại hạt Leflore (bang Mississippi) trong tháng 7.2017 làm 16 binh sĩ thiệt mạng. Qua điều tra, phát hiện cánh quạt lỏng lẻo rồi va chạm với thân máy bay, do không được bảo dưỡng thích hợp.

F/A-18 Hornet được xem là một trong những tiêm kích hàng đầu thế giới nhờ sở hữu hệ thống điện tử tiên tiến, hoạt động ổn định và khả năng cơ động cao. Tiêm kích này mang được nhiều loại vũ khí bao gồm tên lửa không đối không, không đối đất hoặc không đối hạm, cùng với đó là một pháo M61 Vulcan 20mm. Không chỉ Mỹ, nhiều quốc gia khác cũng đang sử dụng các phiên bản khác nhau của F/A-18 Hornet.

Còn KC-130 là phiên bản chuyên dụng cho nhiệm vụ tiếp liệu trên không trong dòng máy bay Hercules. Biến thể J của KC-130 có thể mang tối đa 19 tấn dầu.

Cẩm Bình (theo CNN)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/it-nhat-mot-binh-si-thiet-mang-trong-vu-hai-may-bay-quan-su-my-va-cham-102665.html