Ít nhất 600 người bị giết hại trong một vụ thảm sát ở Ethiopia

Ủy ban nhân quyền chính phủ Ethiopia hôm nay cho biết, ít nhất 600 người đã bị giết hại trong một vụ thảm sát tại phía bắc Ethiopia hôm 10/11 vừa qua.

Ủy ban nhân quyền chính phủ Ethiopia hôm nay cho biết, ít nhất 600 người đã bị giết hại trong một vụ thảm sát tại phía bắc Ethiopia hôm 10/11 vừa qua.

Người tị nạn Ethiopia. (Ảnh: Alzajerra)

Người tị nạn Ethiopia. (Ảnh: Alzajerra)

Trong tuyên bố đưa ra, Ủy ban nhân quyền cho biết, hầu hết những người thiệt mạng là người dân tộc thiểu số Amharas tại thị trấn Maikadra. Ủy ban đã xác định được vụ thảm sát sau khi triển khai nhóm chuyên gia đến khu vực. Vụ thảm sát do nhóm thanh niên người Tigrayan có tên "Sam-ri" thực hiện, với sự hỗ trợ và tiếp tay của lực lượng an ninh địa phương.

Chính phủ Ethiopia đang tiến hành một chiến dịch quân sự chống lại Mặt trận Giải phóng nhân dân Tigrayan, đang kiểm soát khu vực Tigrayan của Ethiopia. Chính phủ Ethiopia cáo buộc lực lượng này chủ mưu nhiều vụ việc gây bất ổn trên cả nước. Xung đột đã khiến hàng trăm người thuộc hai phía thiệt mạng và hàng chục nghìn người phải chạy qua biên giới phía Bắc Ethiopia để sang Sudan lánh nạn./.

Phạm Hà/VOV1 (biên dịch)

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/it-nhat-600-nguoi-bi-giet-hai-trong-mot-vu-tham-sat-o-etiopia-819874.vov