Ít nhất 6.600 ca nhiễm COVID-19 mới liên quan tới các trường đại học Mỹ mở cửa trở lại

Rất nhiều sinh viên ở Mỹ sắp trở lại các trường đại học - lần đầu tiên kể từ khi COVID-19 khiến nơi nơi phải đóng cửa. Năm học này sẽ rất khác, khi các trường chào đón sinh viên bằng một danh sách dài những quy định và giới hạn để đảm bảo an toàn.

Nội quy được bổ sung đầu tiên chính là không được tổ chức tiệc tùng, không được mời khách vào phòng ký túc xá.

Những lớp học sẽ có ít người hơn và ai cũng phải đeo khẩu trang - đây sẽ là chuyện bình thường. Những khu vực mà sinh viên từng hay tập trung thì giờ sẽ bị quây lại. Việc kiểm tra sức khỏe là bắt buộc trước khi sinh viên vào những tòa nhà nhất định. Chỉ được tối đa là 2 người vào thang máy ở cùng một thời điểm. Những quầy thức ăn để sinh viên tự lấy cũng bị cấm. Và, có lẽ đây là điều mà nhiều sinh viên sợ nhất: Sinh viên phải làm vệ sinh phòng ký túc xá và phòng tắm nhiều lần mỗi tuần.

Một sinh viên năm nhất của Đại học Kansas chuyển đồ tới ký túc xá nhà trường. Ảnh: Jill Toyoshiba.

Một sinh viên năm nhất của Đại học Kansas chuyển đồ tới ký túc xá nhà trường. Ảnh: Jill Toyoshiba.

Tại một số trường đại học, như Đại học Kansas và Đại học Missouri, các lớp học sẽ bắt đầu vào ngày 24/8. Một số trường khác vẫn chưa có quyết định chắc chắn về ngày mở cửa lại. Tuy nhiên, với những sinh viên rục rịch chuyển đồ vào ký túc xá, thì nhà trường đặt giờ giấc để tránh nhiều sinh viên tụ tập cùng lúc.

Tại Đại học Missouri-Kansas City, các máy bán hàng tự động giờ chứa đầy những thiết bị bảo hộ cá nhân. Nhiều trường khác thì cung cấp cho học sinh, sinh viên những túi đựng khẩu trang và nước sát khuẩn tay.

Các nhân viên của Đại học Missouri-Kansas City đang xếp hàng ngàn bộ đồ dùng "Chào đón trở lại trường" bao gồm khẩu trang, nước sát khuẩn tay và thẻ ghi nội quy an toàn để phát cho sinh viện. Ảnh: Jill Toyoshiba.

Nhưng sinh viên vẫn không khỏi lo lắng. Ryan Reza, chuẩn bị vào năm thứ 3, khoa Khoa học Chính trị ở Đại học Kansas, nói: “Việc này rất đáng lo, nói thẳng ra là nguy hiểm. Các trường đại học đã được giao cho nhiệm vụ bất khả thi (là mở cửa lại). Nhưng người ta có thể bắt sinh viên ngồi xa nhau trong lớp, chứ làm sao giữ được khoảng cách ở bên ngoài lớp học? Tôi có thể nói chắc chắn, hầu hết các sinh viên đều đang nghĩ rằng sẽ có nhiều nơi bùng phát dịch khi đi học lại”.

Gần đây, tờ Thời báo New York đã khảo sát “tất cả các trường đại học công, hệ 4 năm tại nước Mỹ, cũng như mọi cơ sở giáo dục tư là thành viên của nhóm các trường đại học nghiên cứu hạng ưu tú”, và thấy rằng, có ít nhất là 6.600 ca nhiễm COVID-19 liên quan đến 270 trường đại học. Một số trường không cho con số cụ thể, nói rằng để đảm bảo tính riêng tư của sinh viên.

Các bộ đồ dùng an toàn trong đại dịch sẽ được phát cho sinh viên. Ảnh: Jill Toyoshiba.

Do còn lo ngại bệnh dịch nên nhiều trường đại học cũng chưa có kế hoạch mở cửa. Tại bang North Carolina, người ta thống kê kế hoạch mở cửa trở lại của gần 3.000 cơ sở giáo dục và thấy rằng chỉ 2,6% sẽ cho HS-SV học hoàn toàn tại lớp.

Ngoài ra, các trường đại học cũng yêu cầu sinh viên và nhân viên hạn chế đi lại tới những vùng nhất định, cả trong nước và nước ngoài. Bất kỳ sinh viên nào đến hoặc quay về từ những nơi có nguy cơ cao, bao gồm Trung Quốc, Brazil, Iran, một số phần của châu Phi, Anh, một số bang của Mỹ, đều sẽ phải tự cách ly 14 ngày và phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trước khi được đến lớp học.

Thục Hân

(Theo Kansas City)

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/hht-hoc-duong/it-nhat-6600-ca-nhiem-covid19-moi-lien-quan-toi-cac-truong-dai-hoc-my-mo-cua-tro-lai-1705481.tpo