Bắc bộ và Bắc Trung bộ tiếp tục rét đậm, rét hại

Bắc Bộ trời nắng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 16-19 độ; ở các tỉnh Trung Trung Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất đêm nay phổ biến 14-17 độ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, ngày 2/1, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại. Dự báo trong 1-2 giờ tới, nhiệt độ ở các khu vực trên sẽ tăng thêm khoảng 0.5-1 độ.

Trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái), nhiệt độ thấp nhất đêm nay phổ biến trong khoảng 7-10 độ, vùng núi 3-6 độ, vùng núi cao dưới 1 độ và có khả năng cao xảy ra băng giá và sương muối (nhiệt độ thấp nhất xảy ra vào đêm và sáng sớm).

Ngày hôm nay Bắc Bộ trời nắng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 16-19 độ; ở các tỉnh Trung Trung Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất đêm nay phổ biến 14-17 độ; các tỉnh phía Bắc của Nam Trung Bộ, Tây Nguyên trời lạnh; ở Nam Bộ trời lạnh vào sáng sớm và đêm.

Dự báo, ngày và đêm nay (02/01), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Trong ngày hôm nay, ở vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh; sóng biển cao từ 3,0-5,0m. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, riêng vùng biển phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh; sóng biển cao từ 3,0-5,0m. Từ đêm nay, gió giảm dần ở các vùng biển trên.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ; Nhiệt độ cao nhất 17-19 độ. Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, rét hại.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ, có nơi dưới 4 độ; Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ, có nơi trên 21 độ. Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 7-10 độ, vùng núi 3-6 độ, vùng núi cao có nơi dưới 1 độ; Nhiệt độ cao nhất 16-19 độ, có nơi trên 19 độ. Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 9-12 độ, phía Nam 13-16 độ; Nhiệt độ cao nhất 15-18 độ, phía Bắc có nơi trên 19 độ. Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét; phía Bắc rét đậm, rét hại.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, phía Nam 20-23 độ; Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ, phía Nam có nơi 25-27 độ. Nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Phía Bắc trời lạnh.

Tây Nguyên: Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, có nơi trên 16 độ; Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ, có nơi trên 24 độ. Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh.

Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ; Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/bac-bo-va-bac-trung-bo-tiep-tuc-ret-dam-ret-hai-828172.vov