Ít nhất 50 người chết trong vụ máy bay Bangladesh bốc cháy

Quan chức quân đội Nepal cho biết, đã có ít nhất 50 người thiệt mạng trong vụ máy bay Bangladesh chở 71 người lao khỏi đường băng, bốc cháy khi hạ cánh tại Nepal ngày 12-3.

Chiếc may bay mang số hiệu UBG 211 thuộc quyền sở hữu của hãng hàng không US-Bangla Airlines gặp tai nạn khi đang chuẩn bị hạ cánh tại sân bay quốc tế Tribhuvan, Kathmandu, Nepal. Được biết, chuyến bay chở 67 hành khách cùng 4 nhân viên hàng không khởi hành từ Dhaka, thủ đô Bangladesh đến Kathmandu, Nepal.

Lực lượng cứu hỏa và quân đội được đưa đến ngay lập tức sau khi vụ tai nạn xảy ra. Ảnh: Yahoo

Hiện trường sau khi đám cháy được dập tắt. Ảnh: Reuters

Người phát ngôn quân đội Gokul Bhandari cho biết, hiện lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của 50 nạn nhân. Một số người khác đã được giải cứu ra khỏi đống đổ nát trước đó. Song hiện vẫn còn 9 người chưa thể tìm thấy.

Theo ông Raj Kumar Chettri, Giám đốc điều hành sân bay quốc tế Tribhuvan, chiếc máy bay nhiều khả năng đã va đập với hàng rào sân bay sau khi lao khỏi đường băng dẫn đến bốc cháy tại cánh đồng gần đó.

Những cột khói bốc lên nghi ngút từ đám cháy. Ảnh: Yahoo

Hình ảnh được nhân chứng ghi lại từ sân bay ngay sau khi máy bay lao khỏi đường băng. Ảnh: Yahoo

Đám cháy tại hiện trường vụ tai nạn máy bay hiện đã được dập tắt sau khoảng 15 phút. Nhân chứng tường thuật lại, nhiều xác nạn nhân vẫn đang được đặt tại hiện trường và được bọc bởi những miếng vải đã cháy xém. Những cột khói đen liên tục bốc lên sau khi chiếc máy bay bốc cháy.

Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm và đưa người bị nạn ra khỏi đống đổ nát. Con số thương vong dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên.

Chiếc máy bay này được cho là chiếc Bombardier Dash Q-400 và đã được đưa vào sử dụng 17 năm, theo Reuters.

Lam Ninh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/it-nhat-50-nguoi-chet-trong-vu-may-bay-bangladesh-boc-chay-481818/