Ít nhất 5 người thương vong sau vụ tấn công bằng lựu đạn tại Kashmir

Đây là vụ tấn công thứ 2 thuộc kiểu này kể từ khi New Delhi hủy bỏ quy chế đặc biệt của vùng lãnh thổ này.

Vụ tấn công lựu đạn diễn ra ở khu vực đường Hari Singh High của Srinagar. (Nguồn: PTI)

Ngày 12/10, ít nhất 5 người đã bị thương trong một vụ tấn công bằng lựu đạn tại Srinagar, thành phố chính của vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. Đây là vụ tấn công thứ 2 thuộc kiểu này kể từ khi New Delhi hủy bỏ quy chế đặc biệt của vùng lãnh thổ này.

Trên mạng xã hội Twitter, cảnh sát Kashmir cho biết: "Những kẻ khủng bố đã ném một quả lựu đạn tại phố Hari Singh High (HSH), Srinagar. Tất cả (những người bị thương) được báo là trong tình trạng ổn định. Khu vực này đang bị phong tỏa". Cảnh sát cũng đang tiến hành khám xét.

Theo một quan chức cảnh sát và một nhân viên y tế giấu tên, các nạn nhân đang được cứu chữa tại bệnh viện Shri Maharaja Hari Singh. Hầu hết các cửa hàng tại hiện trường vụ tấn công đều ngừng kinh doanh vào ngày 12/10. Người dân từ chối mở cửa hàng để phản đối động thái của Ấn Độ hồi tháng 8 hủy bỏ quy chế đặc biệt của bang Jammu và Kashmir.

Tuần trước, một vụ tấn công bằng lựu đạn tại thành phố Anantnag ở miền Nam Kashmir đã khiến 10 người bị thương.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/it-nhat-5-nguoi-thuong-vong-sau-vu-tan-cong-bang-luu-dan-tai-kashmir-102622.html