Ít nhất 4 người thiệt mạng trong vụ đắm tàu ngoài khơi Ecuador

Ngày 26/9, giới chức Ecuador thông báo ít nhất 4 người đã thiệt mạng trong vụ đắm tàu ngoài khơi quần đảo Galapagos của nước này ở Thái Bình Dương.

Bộ Ngoại giao Ecuador cho biết vụ việc xảy ra trong đêm 25 rạng sáng 26. Các nạn nhân thiệt mạng gồm 2 người Ecuador, 1 người Colombia và 1 người Mỹ gốc Israel. Bộ Ngoại giao Ecuador cho biết bộ đang làm việc với lãnh sự quán của các quốc gia trên để "cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết".

Trong khi đó, một quan chức địa phương cho biết vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên tàu có 37 người, trong đó có ít nhất 14 người nước ngoài đến từ Israel, Đức, Tây Ban Nha, Mỹ và Thụy Sĩ.
Thời tiết xấu được cho có thể là nguyên nhân dẫn tới tàu bị chìm. Kênh truyền hình địa phương Teleamazonas đưa tin con tàu đã hết nhiên liệu và gặp sự cố máy móc.

Nằm cách bờ biển Ecuador gần 1.000 km, quần đảo Galapagos là nơi có hệ động thực vật độc đáo và là Di sản thiên nhiên thế giới. Năm 2012, một tàu câu cá ngừ chở 19 người đã bị chìm gần quần đảo này, khiến 2 người thiệt mạng và 3 người mất tích.

* Tại Bangladesh, ngày 26/9, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thêm 26 thi thể trong vụ lật phà chở người hành hương ở miền Bắc nước này cuối tuần qua, nâng tổng số nạn nhân thiệt mạng trong vụ việc này lên 51 người.

Người dân tập trung tại bờ sông gần thị trấn Boda, Bangladesh sau vụ lật phà ngày 25/9/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Người dân tập trung tại bờ sông gần thị trấn Boda, Bangladesh sau vụ lật phà ngày 25/9/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Trao đổi với báo giới, cảnh sát trưởng khu vực Sirajul Huda cho biết lực lượng cứu hộ đã vớt được 26 thi thể tại hạ nguồn sông Karotoa, nơi phà bị lật. Quan chức này cho biết hiện 15 người vẫn mất tích.
Chiếc phà bị lật vào ngày 25/9 khi đang trên đường tới đền Bodeshwari, một ngôi đền Hindu hàng trăm năm tuổi. Tai nạn xảy ra gần thị trấn Boda và trên phà chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Theo cảnh sát, chiếc phà chở khoảng 90 người, gấp 3 lần sức chứa, trong đó có 50 người hành hương tới đền Bodeshwari để dự một lễ hội lớn. Nguyên nhân lật phà là do mưa lớn khiến nhiều người đổ xô lên phà để nhanh chóng tới ngôi đền.

Hằng năm, hàng nghìn tín đồ Hindu tới thăm đền Bodeshwari. Ngày 25/9 vừa qua là thời điểm mở màn Durga Puja - lễ hội Hindu lớn nhất tại Bangladesh và miền Đông Ấn Độ.

Phương Oanh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/it-nhat-4-nguoi-thiet-mang-trong-vu-dam-tau-ngoai-khoi-ecuador-20220927121225331.htm