Ít nhất 39 người 'bỏ mạng' trong cuộc hành hương đến thánh địa Mecca

Từ đầu năm 2018, theo thống kê của A-Rập Saudi, ít nhất 39 người đã chết trong cuộc hành hương của tín đồ Hồi giáo đến thánh địa Mecca. Ả Rập Saudi cho biết sẽ cung cấp 7 máy bay 777 trong việc di chuyển và các dịch vụ y tế cần thiết để hỗ trợ tín đồ Hồi giáo trong suốt cuộc hành hương.

 Tờ Okaz đưa tin, theo Tổng cục Thống kê Saudi, mặc dù chuyến hành hương đến thánh địa Mecca chưa chính thức diễn ra, đã có ít nhất 39 người đã chết trong nhiệt độ nóng kỷ lục ở Ả-rập Saudi. Hầu hết các nạn nhân có quốc tịch Ai Cập và Algeria

Tờ Okaz đưa tin, theo Tổng cục Thống kê Saudi, mặc dù chuyến hành hương đến thánh địa Mecca chưa chính thức diễn ra, đã có ít nhất 39 người đã chết trong nhiệt độ nóng kỷ lục ở Ả-rập Saudi. Hầu hết các nạn nhân có quốc tịch Ai Cập và Algeria

Những người hành hương đã qua đời đều là những người cao tuổi. Những người đã chết chủ yếu vì "nguyên nhân tự nhiên, do bệnh mãn tính phát tán"

Những người hành hương Hồi giáo cần phải ném đá vào những trụ, tượng trưng cho việc ném đá vào quỷ Satan. Nghi thức gọi là Jamarat, nghi thức cuối cùng của cuộc hành hương Hajj

Một phần của bức tường ở khu phố Mina của Mecca, Ả Rập Saudi

Ả-Rập Saudi cho biết, sẵn sàng cung cấp 7 máy bay Boeing-777 để giúp việc di chuyển dễ dàng hơn. (Ảnh: Khung cảnh buổi tối của thánh địa Mecca)

Một bé gái đạo Hồi trong cuộc hành hương đến Thánh địa Mecca

Một người Hồi giáo đọc Kinh Qur'an tại thánh địa Mecca vào đêm trước của ngày Arafat - đỉnh cao của cuộc hành hương Hajj

Bộ Y tế Ả-Rập Saudi kêu gọi người Hồi giáo không nên tham gia cuộc hành hương Hajj nếu gặp phải rối loạn bệnh mãn tính. Trong hầu hết các trường hợp, bệnh nhân đều bị say nắng, hoặc mắc bệnh tim hoặc tiểu đường. Bệnh viện cũng thừa nhận không thể quản lý một số lượng trẻ em nhỏ trong bối cảnh nhiệt độ kỷ lục

Hajj là một trong năm trụ cột của Hồi giáo. Mỗi người Hồi giáo được yêu cầu phải thực hiện chuyến hành hương đến thánh địa của thánh địa Mecca ít nhất một lần trong đời

Mỗi năm, sự kiện tôn giáo đáng chú ý này tập hợp hàng triệu người Hồi giáo

Cuộc hành hương đến thánh địa Mecca (Hajj) năm nay sẽ chính thức diễn ra từ ngày 30/8 đến ngày 4/9

Các công tác chuẩn bị đang được gấp rút hoàn thành và các trạm y tế di động đã sẵn sàng cung cấp các dịch vụ y tế cho người hành hương để giảm thiểu số lượng người chết trong Hajj diễn ra hằng năm

Thành Hiệp (Theo Sputnik)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/anh-it-nhat-39-nguoi-bo-mang-trong-cuoc-hanh-huong-den-thanh-dia-mecca/771312.antd