Ít nhất 3 người bị chết trong vụ xả súng ở siêu thị Walmart

Theo Reuters, có ít nhất 2 người đàn ông và một người phụ nữ đã bị chết trong vụ xả súng vào lúc 6h30 tối ngày 1/11 ở siêu thị Walmart ở khu ngoại ô Denver.

2 người đàn ông đã bị chết ngay tại siêu thị, còn 1 phụ nữ bị chết khi đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Cảnh sát ở Thornton, Colorado hiện chưa đưa ra thông tin nào về nghi phạm liên quan đến vụ xả súng nói trên. Tuy nhiên, họ chỉ cho biết họ đang truy tìm một người đàn ông đi vào siêu thị Walmart và nổ súng bắt chết 2 người đàn ông và một người phụ nữ trước khi bước lên xe hơi chạy mất.

Theo cảnh sát Thornton, 2 người đàn ông đã bị chết ngay tại siêu thị, còn 1 phụ nữ bị chết khi đang được cấp cứu tại bệnh viện. Chính quyền Colorado hiện chưa tiết lộ thông tin nào về các nạn nhân.

Ông Victor Avila, phát nguôn viên của Cảnh sát Thornton cho biết, vụ xả súng này không có dấu hiệu khủng bố.

“Đây là hành động cực kỳ tàn ác”, ông Avila cho biết và nhấn mạnh rằng, hiện nay chưa biết động cơ chính xác của kẻ xả súng.

Ông Aaron Stephens, khách hàng của siêu thị Walmart cho biết, khi ông đang thanh toán tiền mua một số thực phẩm tại siêu thị, thì nghe thấy tiếng súng nổ kinh hoàng. “Nhân viên và khách hàng trong siêu thị la hét, chạy toán loạn”, ông Stephens chia sẻ và cho biết thêm, ông không nhìn thấy vụ xả súng ở khu vực nào của siêu thị.

Vụ xả súng này xảy ra chỉ một ngày sau khi nước Mỹ rúng động vì một vụ tấn công bằng xe khiến 8 người thiệt mạng, 11 người bị thương tại New York.

Ngọc Anh

Nguồn DĐDN: http://enternews.vn/it-nhat-3-nguoi-bi-chet-trong-vu-xa-sung-o-sieu-thi-walmart-119426.html