Ít nhất 27 người chết vì ngộ độc rượu tại Iran

Ngày 30-9, Cơ quan Dịch vụ khẩn cấp của Iran thông báo, trong vòng ba ngày qua, ít nhất 27 người đã thiệt mạng và hơn 300 người bị ngộ độc vì uống rượu lậu tại nước này.

Lực lượng cảnh sát Iran đang chuẩn bị tiêu hủy các chai rượu lậu tại thủ đô Tehran của Iran. Ảnh: Farzin Nemati/AFP

Lực lượng cảnh sát Iran đang chuẩn bị tiêu hủy các chai rượu lậu tại thủ đô Tehran của Iran. Ảnh: Farzin Nemati/AFP

Trả lời hãng thông tấn nhà nước IRNA, người phát ngôn Cơ quan Dịch vụ khẩn cấp Iran Mojtaba Khaledi cho biết, trong số 27 người thiệt mạng, có 16 nạn nhân ở tỉnh Hormuzgan; ở hai tỉnh Alborz và Bắc Khorasan, mỗi tỉnh có bốn nạn nhân; ba nạn nhân còn lại ở hai tỉnh Kohgiluyeh và Boyer-Ahmad.

Theo ông Mojtaba Khaledi, ngoài các nạn nhân thiệt mạng, còn có 275 người khác đã phải điều trị y tế vì ngộ độc rượu. Trong đó, có 176 người hiện vẫn đang phải "nằm viện" vì ngộ độc rượu tại năm tỉnh.

Ông Mojtaba Khaledi cũng khuyến cáo những người sau khi uống rượu và có các triệu chứng như buồn nôn, đau đầu và hoa mắt nên nhanh chóng tới các trung tâm y tế để điều trị.

Tại nước Cộng hòa Hồi giáo Iran với đa số người dân theo đạo Hồi, thì “tội uống rượu” là phạm pháp và sẽ bị phạt tiền cộng với hình phạt bị đánh bằng roi. Tuy nhiên, tình trạng sản xuất và buôn bán “rượu lậu” vẫn diễn ra tương đối phổ biến, bất chấp các cuộc vây bắt thường xuyên của lực lượng cảnh sát.

TQD

TheoXinhua, Reuters

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/37781602-it-nhat-27-nguoi-chet-vi-ngo-doc-ruou-tai-iran.html