Ít nhất 181 người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay quân sự tại Algeria

Aljazeera dẫn nguồn truyền thông địa phương Algeria cho biết, ít nhất 181 người đã thiệt mạng trong vụ máy bay quân sự rơi xuống một cánh đồng ở miền Bắc nước này hôm 11-4.

Theo thông tin được cung cấp bởi trang Algerie24, dịch vụ cứu hộ Algieria xác nhận 181 nạn nhân đã thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay xảy ra gần thủ đô Algiers.

Washington Post cũng dẫn nguồn tin Farouk Achour, người phát quân cơ quan bảo vệ dân sự xác nhận, con số tử vong "tạm thống kê" là 181 người, trong số đó có nhiều người tử vong vì những vết bỏng sâu do thân máy bay bốc cháy.

Hiện trường vụ rơi máy bay được các nhân chứng ghi lại. Ảnh: ALG 24

Cũng theo ông Achour, chiếc máy bay gặp nạn là chiếc máy bay vận tải quân sự Ilyushin II-76 do Nga thiết kế. Chiếc máy bay này đang chở nhiều binh sĩ và thiết bị quân sự khi tai nạn xảy ra.

Trước đó vào khoảng 8h sáng ngày 11-4, một chiếc máy bay được cho là chở khoảng hơn 200 binh sĩ đã bất ngờ rơi xuống khi vừa cất cánh từ khu quân sự Boufarik, cách thủ đô Algiers khoảng 30 km về phía Tây Nam.

Khu vực máy bay rơi xuống là một cánh đồng rộng lớn xa khu vực dân cư. Ảnh: ALG24

Theo Algerie, chiếc máy bay quân sự này đang trên đường tới thành phố Bechar, phía Tây Nam Algeria khi tai nạn xảy ra. Các nhân chứng cho biết chiếc Ilyushin Il-76 đã bốc cháy trước khi rơi xuống một cánh đồng gần căn cứ không quân Boufarik.

Những hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy những cột khói đen bốc lên từ nơi vụ rơi máy bay xảy ra.

Lực lượng cứu hộ với khoảng 300 nhân viên cùng 14 xe cứu thương đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường để giải cứu các nạn nhân. Tất cả các con đường xung quanh khu vực tai nạn cũng được phong tỏa để phục vụ cho công tác cứu hộ.

Hiện, nguyên nhân vụ rơi máy bay vẫn chưa được làm rõ.

Lam Ninh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/it-nhat-181-nguoi-thiet-mang-trong-vu-roi-may-bay-quan-su-tai-algeria-486269/