Ít nhất 18 người thiệt mạng, 100 nghìn người di dời do bão Iota

Hãng tin CNN ngày 18-11 cho biết, ít nhất 16 người tại Nicaragua và hai người tại Colombia đã thiệt mạng do bão Iota. Trong khi đó, báo Guardian đưa tin, khi cơn bão đổ bộ, hơn 60 nghìn người tại Nicaragua và 40 nghìn người tại Honduras đã di dời để tránh bão.

Hãng tin CNN ngày 18-11 cho biết, ít nhất 16 người tại Nicaragua và hai người tại Colombia đã thiệt mạng do bão Iota. Trong khi đó, báo Guardian đưa tin, khi cơn bão đổ bộ, hơn 60 nghìn người tại Nicaragua và 40 nghìn người tại Honduras đã di dời để tránh bão.

Như vậy, chỉ trong vòng hai tuần, khu vực Trung Mỹ phải hứng chịu hai cơn bão mạnh cấp 4 là Eta và Iota. Đầu tháng 11 này, bão Eta đã cướp đi tính mạng của hơn 130 người, gây lũ quét và sạt lở tại nhiều khu vực ở Trung Mỹ và Mexico. Riêng tại Honduras, bão Eta đã khiến 74 người thiệt mạng và hàng chục nghìn người mất nhà ở. Sau đó, khu vực Trung Mỹ tiếp tục hứng chịu một cơn bão mạnh cấp 4 khác có tên gọi là Iota vào ngày 17-11.

Với sự xuất hiện của bão Iota, mùa bão trên Đại Tây Dương năm 2020 đã chứng kiến 30 cơn bão được đặt tên chính thức, mức cao nhất cho đến thời điểm hiện tại. Dù sức gió của cơn bão này đã giảm, nhưng Trung Mỹ vẫn đang đứng trước nguy cơ hứng chịu những trận lũ quét, ngập úng do nước sông dâng và sạt lở đe dọa đến tính mạng.

Tổng thống Colombia Ivan Duque cho biết, ít nhất hai người đã thiệt mạng và một người mất tích trên đảo Providencia. 112 người đã được sơ tán khỏi đảo này, trong đó sáu người bị thương nặng. Theo ông Duque, cơn bão đã tàn phá kết cấu hạ tầng của đảo Providencia và ưu tiên lúc này là dọn dẹp vệ sinh môi trường và dựng các khu trại khẩn cấp, bệnh viện dã chiến nhanh nhất có thể.

Hôm qua, Phó Tổng thống Nicaragua Rosario Murillo xác nhận, đến nay, ít nhất 16 người tại Nicaragua thiệt mạng do bão Iota, trong đó có phụ nữ và trẻ em. Ngày 17-11, Hệ thống quốc gia về phòng ngừa và lưu ý thiên tai của Nicaragua ước tính, khoảng 99,5% hộ gia đình sống tại khu vực ven biển Caribe của nước này đang sống trong cảnh mất điện.

Bão tàn phá nhiều nhà ở tại khu vực Puerto Cabezas, Nicaragua. (Ảnh: Getty Images)

Tại Honduras, các nạn nhân được phát hiện tại nhiều địa phương trên khắp cả nước, họ bị nước sông cuốn trôi hoặc vùi lấp trong vụ sạt lở. Dọc theo bờ biển ở vùng hẻo lánh của Honduras, người dân đã sơ tán khi nước dâng. Người đứng đầu khu vực Brus Laguna, ông Teonela Paisano Wood cho biết: “Điều ảnh hưởng đến chúng tôi nhiều nhất là ngập úng. Chúng tôi sẽ gặp nguy hiểm nếu trời tiếp tục mưa”.

Tại vùng Gracias a Dios, khoảng 40 nghìn người đã di dời đến nơi trú ẩn, trong khi nhiều người khác đang mắc kẹt gần biên giới giáp Nicaragua. Một số người được lực lượng của Nicaragua giải cứu.

Bão Iota kéo theo mưa lớn, dự báo lượng mưa tại Honduras, nhiều khu vực rộng lớn tại Nicaragua, Guatemala và Belize ngày 19-11 sẽ dao động trong khoảng 25-75 cm, trong khi lượng mưa tại các khu vực từ El Salvador tới Panama sẽ nằm trong khoảng 10-20 cm.

H.H (Theo CNN, Guardian)

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/it-nhat-18-nguoi-thiet-mang-100-nghin-nguoi-di-doi-do-bao-iota-625009/