Ít nhất 17 người thiệt mạng trong vụ máy bay rơi tại Nam Sudan

Ngày 9-9, Bộ trưởng Thông tin Nam Sudan Taban Abel cho biết, ít nhất 17 người thiệt mạng khi một chiếc máy bay nhỏ chở khách rơi tại nước này.

Hiện trường một vụ rơi máy bay tại Nam Sudan. Ảnh: AP.

Hiện trường một vụ rơi máy bay tại Nam Sudan. Ảnh: AP.

Chiếc máy bay đang trong hành trình từ sân bay quốc tế Juba đến thành phố Yirol thì gặp nạn, ông Taban Abel cho biết.

Theo ông Taban Abel, chiếc máy bay xấu số đang chở 22 người thì bị rơi, chỉ có ba người sống sót, hai người hiện vẫn mất tích còn lại 17 người thiệt mạng.

Trong số ba người sống sót, có một bác sĩ người Ý hiện đang trong tình trạng nguy kịch và đang được phẫu thuật.

Những nhân chứng cho biết, nhiều thi thể nạn nhân được tìm thấy dưới nước khi chiếc máy bay rơi xuống bên cạnh một con sông.

Theo một nguồn tin, trong số 22 người trên chiếc máy bay xấu số có ba trẻ em.

Một quan chức của Cơ quan hàng không dân sự Nam Sudan mang tên David Subek xác nhận với báo chí về vụ việc nhưng tuyên bố chưa biết về số nạn nhân thiệt mạng.

Trong những năm gần đây, số vụ tai nạn máy bay rơi thường xảy ra tại Nam Sudan. Năm 2017, bốn hành khách bị thương trong một vụ máy bay đâm vào xe cứu hỏa khi hạ cánh và bốc cháy trong điều kiện thời tiết xấu.

Trước đó, vào năm 2015, hàng chục người thiệt mạng khi một chiếc máy bay rơi sau khi cất cánh tại sân bay Juba.

QUỐC DŨNG

TheoReuters

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/37568102-it-nhat-17-nguoi-thiet-mang-trong-vu-may-bay-roi-tai-nam-sudan.html