Ít nhất 10 tên khủng bố bị tiêu diệt sau cuộc tấn công vào quân đội Syria

Phó giám đốc Trung tâm hòa giải các bên đối lập Nga tại Syria Alexander Karpov cho biết một cuộc tấn công khủng bố nhằm vào các vị trí của lực lượng Syria đã bị đẩy lùi ở khu vực Idlib.

Lực lượng quân đội Syria.

Lực lượng quân đội Syria.

“Gần Mellaja, tỉnh Idlib, một đội gồm 20 chiến binh nước ngoài thuộc nhóm khủng bố Hay’at Tahrir al-Sham đã tấn công các vị trí của chính phủ Syria” – ông Alexander Karpov nói – Các lực lượng vũ trang Syria đã đẩy lùi cuộc tấn công này và loại bỏ được ít nhất 10 tay súng.

Theo ông Karpov, các tay súng sống sót đã rút lui về vùng Ftira. Trong 24 giờ qua, quân cảnh Nga tiếp tục tuần tra khu vực Membij ở tỉnh Aleppo, tỉnh al-Hasakah trên tuyến đường từ Qamishli đến Ain Diwa và ngược lại.

Trung tâm hòa giải các bên xung đột Nga tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ được giao sau khi kết thúc chiến dịch quân sự ở Syria. Các sĩ quan của trung tâm thường xuyên đi khắp các vùng giải phóng của Syria để đánh giá tình hình nhân đạo. Những nỗ lực chính của quân đội Nga hiện tập trung vào việc hỗ trợ những người tị nạn trở về nhà và sơ tán dân thường khỏi các khu vực giảm leo thang.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-gioi/it-nhat-10-ten-khung-bo-bi-tieu-diet-sau-cuoc-tan-cong-vao-quan-doi-syria-n5l9HOjMR.html