Isreal lên kế hoạch nâng cấp Merkava – siêu tăng độc đáo nhất thế giới

Siêu tăng độc đáo nhất thế giới Merkava tiếp tục là sự lựa chọn duy nhất của quân đội Israel trong những năm sắp tới.

Theo những thông tin mới nhất được truyền thông Israel đăng tải, nước này sẽ đặt mua khoảng 150 xe tăng Merkava phiên bản Merkava - 4 để thay thế cho những xe tăng Merkava - 3 hiện đang phục vụ trong biên chế. Nguồn ảnh: BMDP.

Theo những thông tin mới nhất được truyền thông Israel đăng tải, nước này sẽ đặt mua khoảng 150 xe tăng Merkava phiên bản Merkava - 4 để thay thế cho những xe tăng Merkava - 3 hiện đang phục vụ trong biên chế. Nguồn ảnh: BMDP.

Các xe tăng chủ lực Merkava - 4 này sẽ được nhập biên lần lượt qua các năm từ nay tới năm 2024 tới đây. Nguồn ảnh: BMDP.

Ngoài ra, Israel còn loại biên bớt một lữ đoàn thiết giáp và giảm biên chế số lượng xe tăng chủ lực Merkava trong các lữ đoàn còn lại để tăng cường khả năng tác chiến phòng thủ. Nguồn ảnh: BMDP.

Theo dự tính, trong năm nay sẽ có 30 xe tăng Merkava - 4 được đến tay quân đội Israel. Hiện tại, quân đội nước này đang có số lượng Merkava dự trong biên chế đương quân số 8 lữ đoàn. Nguồn ảnh: BMDP.

Trong đó số lượng xe tăng Merkava - 2 tương đương với khoảng 2 lữ đoàn, một lữ đoàn Merkava - 4 đầy đủ và năm lữ đoàn Merkava - 3. Nguồn ảnh: BMDP.

Merkava là loại xe tăng chủ lực do Israel tự nghiên cứu và sản xuất. Loại xe tăng này bắt đầu được gia nhập biên chế quân đội Israel từ năm 1979 và tới nay vẫn là loại xe tăng chủ lực quan trọng nhất của nước này. Nguồn ảnh: BMDP.

Khác với những loại xe tăng chủ lực khác có bố trí động cơ ở phía sau, Merkava lại có thiết kế cực kỳ độc đáo với động cơ đặt ở phía trước, khoang sau làm nhiệm vụ... chở quân. Nguồn ảnh: BMDP.

Xe có biên chế kíp chiến đấu đầy đủ 4 người trong đó bao gồm một trưởng xa, một lái xe, một nạp đạn viên và một xạ thủ. Khoang chở quân của nó có thể mang theo tối đa 6 lính cùng đầy đủ trang thiết bị. Nguồn ảnh: BMDP.

Các xe tăng Merkava có thiết kế khá cồng kềnh với trọng lượng lên tới 65 tấn, chiều dài lên tới 9 mét nếu tính cả nòng pháo, rộng 3,7 mét và cao 2,66 mét. Nguồn ảnh: BMDP.

Xe được trang bị một động cơ diesel tua-bô với công suất tối đa lên tới 1500 mã lực kèm theo đó là khả năng mang theo tối đa 48 viên đạn pháo 120mm dự trữ. Nguồn ảnh: BMDP.

Cửa khoang chở quân ở phía sau xe tăng Merkava - loại xe tăng chủ lực duy nhất trên thế giới hiện nay có kèm khả năng chở quân. Nguồn ảnh: BMDP.

Sức mạnh của siêu xe tăng có kèm khả năng chở quân độc nhất vô nhị trên thế giới Merkava 4.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/isreal-len-ke-hoach-nang-cap-merkava-sieu-tang-doc-dao-nhat-the-gioi-1344508.html