Israel xác nhận F-35I đã hủy diệt 'niềm tự hào Trung Quốc' tại Syria

Đài radar cảnh báo sớm JY-27 là một trong những mặt hàng xuất khẩu ăn khách của Trung Quốc tại thị trường Nam Mỹ và được coi là niềm tự hào của nền công nghiệp quốc phòng nước này.

Như các thông tin đã đề cập trước đó, vào giữa trưa ngày 20/1/2019, Không quân Israel đã mở chiến dịch oanh kích dữ dội các mục tiêu của Quân đội chính phủ Syria.

Trận oanh kích này đã gây ra thiệt hại khá nặng nề về cả cơ sở vật chất lẫn nhân lực cho Quân đội chính phủ Syria, mặc dù mục tiêu của nó là lực lượng Vệ binh cách mạng Iran.

Điều cần quan tâm ở đây đó là chủng loại phương tiện mà Israel sử dụng, khi ngoài mảnh tên lửa hành trình thì bom lượn còn được phát hiện trong các đống đổ nát.

Điều này dẫn tới nhận định cho rằng Không quân Israel đã điều động tiêm kích tàng hình F-35I Adir trong chiến dịch không kích trên, bởi chỉ có chiếc chiến đấu cơ này mới đủ sức qua mặt phòng không Syria như vậy.

Sau một thời gian dài im lặng thì mới đây Bộ Quốc phòng Israel đã chính thức lên tiếng, khẳng định những nghi ngờ trước kia là hoàn toàn chính xác, sự thật đúng là F-35I Adir đã góp mặt trong vụ tấn công.

Không chỉ xác nhận việc F-35I Adir đã tham chiến, Bộ Quốc phòng Israel còn cung cấp luôn thông tin về mục tiêu đã bị chiếc tiêm kích tàng hình tối tân này tiêu diệt.

Đó chính là các đài radar cảnh báo sớm JY-27 do Trung Quốc sản xuất hiện đang phục vụ trong biên chế lực lượng phòng không Syria, ít nhất đã có 1 hệ thống bị F-35I phá hủy.

Viện Nghiên cứu Hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) tổ hợp radar JY-27 được Syria đặt mua vào năm 2008 và tiếp nhận 5 hệ thống trong giai đoạn 2009 - 2010 nhằm tăng cường khả năng giám sát bầu trời.

Radar JY-27 do công ty CETC của Trung Quốc sản xuất là hệ thống cảnh báo sớm tầm xa, nó được thiết kế và phát triển nhằm cung cấp các thông tin cảnh báo sớm cũng như phát hiện những mục tiêu tàng hình.

Theo quảng cáo thì ngoài khả năng phát hiện máy bay tiêm kích tàng hình như F-35 và F-22 thì JY-27 còn cung cấp thông tin cảnh báo sớm cho nhiều hệ thống vũ khí khác.

Radar JY-27 có tầm phát hiện xa nhất đối với các mục tiêu bay thông thường là 390 km, có thể xử lý 128 mục tiêu trong vòng 10 giây và được cho là có thể nhận biết phi cơ tàng hình tương đối hiệu quả.

JY-27 được quảng cáo có độ tin cậy cao, kích thước nhỏ, khả năng giấu mình mạnh, tín hiệu không dễ bị gây nhiễu, tính năng bảo vệ tốt, có thể tạo thành mối đe dọa rất lớn cho tiêm kích tàng hình F-35I Adir của Israel.

Nhưng quá trình chiến đấu đã chỉ ra sự thực về chất lượng của khí tài do Trung Quốc sản xuất, khi nó không hề nhận biết được chiếc F-35I Adir đang tiến lại gần.

Đài radar JY-27 đã bị hủy diệt mà không kịp gửi bất cứ tín hiệu cảnh báo sớm nào về trung tâm chỉ huy của lực lượng phòng không Syria, thậm chí Damascus còn không xác định được máy bay nào của Israel đã thực hiện vụ tấn công.

Phải tới gần đây, khi chính Bộ Quốc phòng Israel lên tiếng xác nhận thì cả phòng không Nga và Syria mới biết được "tác giả" của vụ tập kích trên không phải đối tượng nào khác mà chính là tiêm kích tàng hình F-35I Adir.

Việt Dũng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-israel-xac-nhan-f35i-da-huy-diet-niem-tu-hao-trung-quoc-tai-syria/800135.antd