Israel vi phạm thỏa thuận trong vụ máy bay Il-20 của Nga bị bắn hạ

Tại họp báo ngày 23-9, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết, không quân Israel đã cung cấp thông tin không chính xác, khiến máy bay trinh sát Il-20 của nước này bị hệ thống phòng không Syria bắn hạ đêm 17-9 vừa qua.

Máy bay trinh sát Il-20 của Nga. Ảnh: Sputnik

Theo đó, Lực lượng phòng không Israel (IAF) đã thông báo sai lệch về vị trí của các đợt không kích nhằm vào nhiều mục tiêu tại Syria, khiến Il-20 không thể bay vào khu vực an toàn trước khi xảy ra thảm họa làm 15 quân nhân Nga thiệt mạng.

“Trong suốt quá trình đàm phán, đại diện Bộ chỉ huy IAF thông báo những mục tiêu tấn công nằm ở phía Bắc Syria nhưng các tiêm kích của Israel lại thực hiện không kích nhằm vào thành phố Latakia tại phía Tây”, Thiếu tướng Konashenkov khẳng định.

Dẫn phát ngôn của Thiếu tướng Konashenkov, Sputnik cùng ngày cho biết, IAF quá chậm trễ trong việc thông báo cho Nga về các đợt tấn công, tức đã phá vỡ thỏa thuận song phương năm 2015 về ngăn ngừa các sự cố tương tự trên không phận Syria, trong khi Nga chưa bao giờ vi phạm thỏa thuận này.

Thiếu tướng Konashenkov cũng nhấn mạnh, những dữ liệu khách quan cho thấy phi công Israel hành động không chuyên nghiệp hoặc ít nhất là thiếu trách nhiệm. Do đó, thảm kịch xảy ra với máy bay trinh sát Il-20 của Nga hoàn toàn là lỗi từ phía “Lực lượng phòng không Israel”.

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-gioi/913730/israel-vi-pham-thoa-thuan-trong-vu-may-bay-il-20-cua-nga-bi-ban-ha