Israel và UAE đẩy mạnh bình thường hóa quan hệ

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 17/11, Thái tử Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Mohammed bin Zayed al Nahyan và Tổng thống Israel Reuven Rivlin đã thỏa thuận các vấn đề liên quan đến trao đổi các đoàn công tác giữa hai nước. Đây là bước đi mới nhất trong quá trình tiến tới bình thường hóa quan hệ song phương.

Cờ Israel (phải) và cờ UAE (giữa) trên đường phố tại Netanya, Israel, ngày 16/8/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Cờ Israel (phải) và cờ UAE (giữa) trên đường phố tại Netanya, Israel, ngày 16/8/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong thư gửi tới Thái tử al Nahyan, Tổng thống Rivlin bày tỏ cảm ơn sâu sắc về những nỗ lực đã đạt được để ký kết thỏa thuận bình thường hóa quan hệ, khởi đầu một trang sử mới giữa hai bên. Về phần mình, Thái tử al Nahyan cho biết thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với Israel sẽ góp phần vào sự ổn định chung của khu vực.

Tháng 9 vừa qua tại Washington (Mỹ), UAE và nước láng giềng vùng Vịnh Bahrain đã ký thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với Israel, do Mỹ làm trung gian. Đây là hai nước Arab đầu tiên có quan hệ chính thức với Israel trong 25 năm qua.

Trong một diễn biến liên quan, Quốc vương Jordan Abdullah II dự kiến sẽ thăm UAE ngày 18/11 và hội đàm với Quốc vương Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa và Thái tử Sheikh Mohammed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan. Cuộc gặp này diễn ra cùng thời gian với chuyến thăm chính thức đầu tiên của hai Bộ trưởng Bahrain tới Israel, để tham dự cuộc gặp 3 bên tại Jerusalem với các quan chức Mỹ và Israel. Cuộc gặp ba bên Mỹ-Israel-Bahrain dự kiến có sự tham gia của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Ngoại trưởng Bahrain Abdullatif bin Rashid Al- Zayani.

Việt Thắng - Quang Minh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/israel-va-uae-day-manh-binh-thuong-hoa-quan-he-20201118095546549.htm