Israel và nhóm Hồi giáo Jihad đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza

Dưới sự trung gian hòa giải của Ai Cập, một lệnh ngừng bắn đã đạt được giữa Israel và nhóm Hồi giáo Jihad (Thánh chiến) ở Gaza, có hiệu lực từ 11h30' ngày 7/8.

Thông báo về một thỏa thuận ngừng bắn cùng với lời cảm ơn Ai Cập vì những nỗ lực hòa giải của nước này trong cuộc xung đột ở Dải Gaza của Palestine, đã được đưa ra trong một tuyên bố ngắn gọn từ Văn phòng Thủ tướng Israel.

Tuyên bố đồng thời cảnh báo, Nhà nước Israel duy trì quyền đáp trả mạnh mẽ một khi thỏa thuận bị vi phạm.

Thông báo được đưa ra khoảng 50 giờ sau khi bạo lực tái bùng phát ở Dải Gaza với các cuộc tấn công phủ đầu của Quân đội Israel (IDF) nhắm vào các mục tiêu Jihad, mà theo IDF, đang là mối đe dọa tiềm tàng của Israel.

 Bạo lực ở Gaza tái bùng phát gần 15 tháng sau cuộc xung đột đẫm máu kéo dài 11 ngày hồi tháng 5/2021. Ảnh: reuters.

Bạo lực ở Gaza tái bùng phát gần 15 tháng sau cuộc xung đột đẫm máu kéo dài 11 ngày hồi tháng 5/2021. Ảnh: reuters.

Các điều khoản của thỏa thuận không được công bố, tuy nhiên, hãng thông tấn nhà nước chính thức của Ai Cập nói, trong quá trình thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn, Cairo đang làm việc để tìm kiếm việc trả tự do cho một thủ lĩnh Jihad bị Israel bắt giữ 6 ngày trước, vốn được xem là nguồn cơn gây căng thẳng ở Gaza.

Ngoài ra, Cairo cũng đặt ra vấn đề phóng thích một tù nhân Palestine đang tuyệt thực trong nhà tù của Israel, để người này được chuyển đến bệnh viện.

Thêm nhiều tòa nhà của người Palestin ở Gaza bị phá hủy. Ảnh: AP / Yousef Masoud.

Đây là vụ leo thang bạo lực nghiêm trọng nhất, gần 15 tháng sau khi IDF và Hamas, nhóm chiến binh Hồi giáo chính ở Gaza, giao tranh kéo dài 11 ngày vào tháng 5/2021

Cuộc đụng độ kéo dài hơn 2 ngày diễn ra khi thủ lĩnh của Jihad, Ziyad al-Nakhalah, được nói đang ở Tehran, gặp Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và các quan chức cấp cao khác của nước này.

Theo thông tin từ các quan chức Palestine, các đợt không kích của Israel từ ngày 5/8 đã khiến ít nhất 44 người, chủ yếu là thường dân thiệt mạng, bao gồm15 trẻ em và 2 thủ lĩnh của Jihad, chịu trách nhiệm về hoạt động của nhóm chiến binh ở các khu vực Bắc và Nam Dải Gaza.

Trong cuộc xung đột kéo dài khoảng 50 giờ, ít nhất 44 người Palestine, chủ yếu là thường dân, trong đó có 15 trẻ em thiệt mạng. Ảnh: AP/ Yousef Masoud.

Cùng với việc tấn công các mục tiêu, được cho là nơi đặt các bệ phóng rocket, cơ sở sản xuất vũ khí và một đường hầm thông sang lãnh thổ Israel, IDF cũng mở rộng chiến dịch sang Bờ Tây, bắt giữ khoảng 40 chiến binh Jihad tình nghi.

Theo phía Israel, tổ chức Hồi giáo Jihad, nhóm nhỏ hơn (so với Hamas), là hai nhóm chiến binh chính ở Gaza, đã bắn hơn 900 quả rocket và súng cối, chủ yếu vào các cộng đồng Israel gần Gaza.

Theo IDF, phần lớn rocket đã bị hệ thống phòng không Iron Dome (Vòm Sắt) bắn hạ với tỉ lệ thành công 97%.

Chính quyền Palestine có trụ sở tại Bờ Tây đã lên án mạnh mẽ hoạt động quân sự của Israe; đồng thời kêu gọi những phản ứng mạnh mẽ khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc xúc tiến một phiên họp đặc biệt để thảo luận về leo thang xung đột ở Gaza.

Văn Phong/Reuters

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/tin-tuc/israel-va-nhom-hoi-giao-jihad-dat-duoc-thoa-thuan-ngung-ban-o-gaza-126570.html