Israel tung bằng chứng Syria thiệt hại nặng sau vụ không kích

Công ty ảnh vệ tinh ImageSat International vừa công bố những bức ảnh mới nhất về thiệt hại của Syria sau trận oanh kích của chiến đấu cơ Israel.

Trái với tuyên bố của một số nguồn tin cho rằng hầu hết tất cả các tên lửa của không quân Israel phóng qua Syria cách đây chưa đầy một ngày đã bị các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa của Nga và Syria chặn lại, hình ảnh vệ tinh được công bố cho thấy rõ thực tế Israel đã thực hiện thành công hoạt động quân sự, mức độ hủy diệt xảy ra do cuộc tấn công bằng tên lửa hóa ra là "khổng lồ".

Đánh giá qua hình ảnh vệ tinh được đăng tải, các mục tiêu quan trọng của máy bay chiến đấu Israel chủ yếu là căn cứ không quân Mezzeh và sân bay quốc tế Damascus, mặc dù trước đó đã có báo cáo về sự việc một số tên lửa nhằm vùng lân cận phía Bắc thủ đô Syria.

Căn cứ không quân al Mazzeh của Syria đã bị tên lửa Israel hủy diệt. Ảnh: ImageSat International.

Căn cứ không quân al Mazzeh của Syria đã bị tên lửa Israel hủy diệt. Ảnh: ImageSat International.

Hiện tại có thông tin cho rằng ít nhất 12 tên lửa Delilah đã được Không quân Israel bắn vào lãnh thổ Syria, số lượng đạn tấn công của Israel có thể đã bị đánh chặn bởi các hệ thống phòng không chỉ là 2 quả, cho thấy hiệu quả cực kỳ thấp.

Ngay sau đó đã có bình luận cho rằng hiệu suất tác chiến của tổ hợp tên lửa - pháo phòng không Pantsir-S1 là "tồi tệ" khi nó đạt tỷ lệ thành công chưa tới 20% bất chấp những lời quảng cao rầm rộ của Nga trước đó.

Không chỉ có Pantsir-S1, hệ thống S-400 của Nga và S-3000 nâng cấp của Syria cũng gây thất vọng khi các loại radar cảnh giới tầm xa của nó không nhận biết được tốp tiêm kích Israel tập trung tại biên giới Lebanon để đưa ra cảnh báo sớm.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/israel-tung-bang-chung-syria-thiet-hai-nang-sau-vu-khong-kich/20191121052048219