Israel tung bằng chứng hủy diệt căn cứ Iran 'chính xác tuyệt đối'

Công ty ảnh vệ tinh ImageSat International (ISI) của Israel như thường lệ lại vừa tung ra những hình ảnh ghi lại kết quả trận không kích mà máy bay chiến đấu nước này đã thực hiện.

Hôm 2/6, các máy bay chiến đấu của không quân Israel đã mở đợt không kích dữ dội nhằm vào sân bay T4 của quân đội Syria và gây ra thiệt hại đáng kể.

Được biết sân bay quân sự T4 là vị trí đóng quân không chỉ của riêng quân đội Syria mà vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cũng như không quân Nga cũng sử dụng chung.

Trong trận tập kích này, máy bay tiêm kích Israel được báo cáo đã phóng đi tổng cộng 6 tên lửa hành trình không đối đất tầm xa, nhiều khả năng là loại Delilah.

Israel tuyên bố các tên lửa đều đánh trúng mục tiêu và xóa sổ nhà kho chứa tên lửa đạn đạo cũng như trung tâm điều khiển máy bay không người lái của Iran.

Về phần mình, phòng không Syria cho biết các khẩu đội tên lửa đất đối không của họ đã đưa ra phản ứng tức thời và đẩy lui cuộc tấn công của tiêm kích Israel.

Sân bay T4 không được bảo vệ bởi các tổ hợp SAM tối tân như Buk-M2E hay S-300 mà quân đội Syria chỉ bố trí ở đây Pechora-2M hay S-75 Dvina và có thể gồm một vài tổ hợp Pantsir-S1 mà thôi.

Lực lượng phòng không Syria cho biết họ đã đánh chặn thành công ít nhất là 2 tên lửa của Israel, tuy nhiên cũng công nhận là có một vài quả đã lọt qua và rơi trúng mục tiêu cần bảo vệ.

Vấn đề đáng quan tâm hiện nay đó là số lượng tên lửa hành trình không đối đất của Israel đánh trúng mục tiêu là bao nhiêu quả cũng như thiệt hại mà chúng gây ra.

Câu hỏi này đã được công ty ảnh vệ tinh ImageSAT International của Israel giải đáp phần nào thông qua những tấm ảnh mà họ vừa công bố, cho thấy có tất cả 3 vị trí của Iran tại sân bay T4 đã bị tấn công.

So sánh hiện trạng trước và sau cuộc tấn công thì có thể nhận thấy rằng tên lửa của Israel đã đánh trúng vào trung tâm chỉ huy, điều hành máy bay không người lái Iran và san phẳng nó.

Như vậy số lượng tên lửa Israel bắn trúng mục tiêu nhiều khả năng là toàn bộ 6 quả đúng như tuyên bố của không quân nước này thì mới gây ra thiệt hại trên diện rộng như vậy.

Dự báo trong thời gian tới không quân Israel vẫn sẽ tiến hành thường xuyên các phi vụ đánh phá mục tiêu của Iran trên đất Syria cho tới khi nào Tehran rút toàn bộ lực lượng của họ về nước.

Phòng không Syria sau rất nhiều kỳ vọng, nhất là khi tổ hợp tên lửa phòng không tiên tiến S-300PM chính thức trực chiến thì kết quả thu được vẫn chỉ là con số 0.

Thiếu sự phối hợp giữa tên lửa đất đối không và máy bay chiến đấu thì phía phòng thủ chẳng thể nào vô hiệu hóa được đòn đánh tầm xa của đối phương một cách hiệu quả.

Quân đội chính phủ Syria cần nhanh chóng thay đổi phương thức tác chiến nếu không muốn nhận thêm nhiều thất bại nữa trong tương lai.

Đối với lực lượng vũ trang Iran, có lẽ họ cũng nên tính đến việc đưa các tổ hợp tên lửa phòng không nội địa của mình sang Syria tham chiến là vừa.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-israel-tung-bang-chung-huy-diet-can-cu-iran-chinh-xac-tuyet-doi/813082.antd