Israel triệt hạ căn cứ mật Iran lập ở Damascus?

Theo giới tình báo phương Tây, Iran có thể đang thiết lập một căn cứ quân sự ở khu vực thủ đô Damascus của Syria, cách không xa biên giới Israel.

Iran lập căn cứ quân sự ở Nam Damascus?

Theo một quan chức tình báo phương Tây tiết lộ với Hãng thông tấn Anh BBC, những bằng chứng tình báo của phương Tây cho thấy, rất có thể là Iran đang xây dựng một căn cứ quân sự vĩnh viễn ở khu vực ngoại ô phía nam thủ đô Damascus của Syria.

Một loạt các hình ảnh vệ tinh của Airbus, Digital Globe và McKenzie Intelligence Services chụp hồi tháng 10/2017 được BBC công bố cho thấy, công trình xây dựng đang diễn ra trên một địa điểm tại El-Kiswah, cách Damascus khoảng 14 km về phía Nam.

Theo BBC, những hình ảnh này cho thấy rõ “hàng loạt hai tòa nhà thấp tầng lớn, có thể là chỗ ở cho binh lính và nhà xe”, cũng như một số tòa nhà khác đang được xây dựng. Cũng trong khu vực này là một loạt các nhà xe chuyên dụng lớn, mỗi gian có thể chứa từ 6 đến 8 xe quân sự.

Tuy nhiên, các hình ảnh cũng cho thấy, hiện không có kho chứa vũ khí lớn nào hoặc các công trình phòng thủ đã được xây dựng ở khu vực này. Điều này chưa cho phép kết luận đây là một căn cứ quân sự lớn hay một khu doanh trại quân sự thông thường.

Việc Iran và giới chức lãnh đạo chính quyền của ông Basha al-Assaad không đưa ra tuyên bố nào cũng khiến một số người tin rằng, trại này có thể thực sự chỉ dành cho các lính đánh thuê Shia (Shiite) từ Pakistan hay Afghanistan - những người cũng tham gia vào cuộc chiến chống IS ở Syria.

Ngay cả bản báo cáo của BBC cũng phải thừa nhận rằng "không thể kiểm tra một cách xác thực mục đích xây dựng căn cứ quân sự này và chứng minh sự hiện diện của quân đội Iran ở đây”, tuy nhiên, không hiểu sao giới truyền thông phương Tây vẫn gán khu công trình xây dựng này là “có liên quan đến Iran”.

Sự hỗ trợ to lớn của Iran đối với Syria

Từ lâu, Iran là bên ủng hộ chính quyền Cộng hòa Ả Rập Syria của ông Basha al-Assad trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) và các nhóm phiến quân đối lập vũ trang do phương Tây hậu thuẫn, mà chính quyền Damascus và Tehran đều coi là khủng bố.

Sau những hậu thuẫn ngầm ngầm kể từ hàng chục năm qua, Iran bắt đầu tăng cường hỗ trợ Syria từ khi cuộc nội chiến ở nước này bùng lên vào năm 2011 và đã công khai hỗ trợ vũ khí-trang bị, đồng thời hiện diện quân sự trực tiếp rộng rãi ở Syria từ năm 2013.

Lực lượng đặc biệt của Quân đội Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã hỗ trợ, đảm bảo huấn luyện các lực lượng đặc nhiệm Syria và các đơn vị chống khủng bố cũng như tình nguyện viên nước ngoài được Iran đưa sang tham chiến ủng hộ ông Assad.

Thiếu tướng Qasem Soleimani, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm chuyên tác chiến ở nước ngoài (Al-Quds) của IRGC đã từng nhiều lần sang Iraq và Syria trực tiếp chỉ huy chiến đấu và úy lạo binh sĩ. Mới đây nhất, ông đã tới Deir Ezzor nhằm chỉ đạo trận đánh cuối cùng ở Abu Kamal.

Nếu Iran lập căn cứ quân sự ở Syria, nó rất dễ trở thành mục tiêu của không quân Israel

Ngoài ra, Iran còn đưa hàng ngàn tay súng thuộc lực lượng vũ trang người Shiite ở Lebanon sang tham chiến ở khu vực phía Nam Syria để ủng hộ chính quyền Damascus. Lực lượng này đã có những đóng góp to lớn cho Syria trong các chiến dịch giải phóng Homs, Palmyra, Deir Ezzor và các tỉnh phía Nam như Quneitra, Daraa và Á-Suwayda.

Hồi tháng 9 vừa qua, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif đã nhắc lại rằng, Iran đang tiếp tục hỗ trợ Syria cho đến khi chiến tranh chống khủng bố giành được chiến thắng.

Israel tuyên bố cứng rắn

Những thông tin của giới truyền thông về công trình xây dựng đặc biệt này gây ra mối quan tâm rất lớn của Tel Avip, vì địa điểm nằm cách biên giới Syria-Israel trên cao nguyên Golan (do Israel vạch ra, sau khi chiếm một phần cao nguyên này của Syria trong cuộc chiến tranh 1967), chỉ vẻn vẹn 30 km.

Bình luận về vấn đề này, Thủ tướng chính phủ Israel Benjamin Netanyahu đã viết trên Twitter rằng, Iran muốn thành lập một căn cứ quân sự ở Syria, tức là muốn duy trì sự hiện diện quân sự ngay sát nách Israel và nước này sẽ không cho phép điều đó xảy ra.

Từ lâu, giới chức lãnh đạo Quân đội Israel (IDF) đã cáo buộc chính quyền Damascus mời Iran vào Syria là để đối phó với Tel Avip, còn chính quyền Tehran đang lợi dụng cuộc chiến ở Syria lập tiến đồn bao vây Israel.

Các nhà lãnh đạo Do Thái cho rằng, Iran đã cố tình đưa lực lượng vũ trang người Shiite được nước này hậu thuẫn, đặc biệt là Hezbollah tới các vùng biên giới phía Tây Nam Syria (giáp với cao nguyên Golan) để hình thành vòng vây biên giới phía Đông Bắc Israel.

Do đó, Không quân Israel (IAF) đã từng nhiều lần không kích vào các mục tiêu dân dụng và quân sự trong lãnh thổ Syria, mà họ coi là các kho vũ khí của Iran giành cho Hezbollah hoặc tấn công trực tiếp vào lực lượng này, khi họ di chuyển đến các khu vực giáp biên giới.

Bất chấp sự phản ứng quyết liệt và đo dọa đáp trả vũ lực của Damascus và Tehran, giới chức lãnh đạo Tel Avip đã nhiều lần tuyên bố thẳng thừng rằng, họ vẫn sẽ tiếp tục không kích vào các mục tiêu trong lãnh thổ Syria, nếu cảm thấy đó là mối đe dọa đến an ninh quốc gia Israel.

Người Do Thái không nói chơi, nếu quả thực Iran đã lập căn cứ quân sự ở phía Nam thì căn cứ này sẽ rất dễ trở thành mục tiêu ưu tiên triệt hạ hàng đầu của không quân và lực lượng tên lửa, pháo binh Israel.

Thiên Nam

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/israel-triet-ha-can-cu-mat-iran-lap-o-damascus-3346948/