Israel triển khai thêm quân đến Bờ Tây

Lần thứ hai kể từ khi công bố 'Thỏa thuận thế kỷ', quân đội Israel ngày hôm nay (7/2) tuyên bố sẽ cử thêm lực lượng chiến đấu đến Bờ Tây.

Động thái này diễn ra trước sự leo thang an ninh giữa các vùng lãnh thổ Palestine và Israel sau khi Mỹ tuyên bố kế hoạch hòa bình ở Trung Đông. Trong một tuyên bố trước đó, quân đội Israel xác nhận rằng việc triển khai một tiểu đoàn bổ sung trong khu vực.

Căng thẳng leo thang ở Bờ Tây và dải Gaza - Ảnh Reuters.

Căng thẳng leo thang ở Bờ Tây và dải Gaza - Ảnh Reuters.

Quyết định này được đưa ra sau khi các cuộc đụng độ ở Bờ Tây và cuộc pháo kích liên tục từ Dải Gaza bùng phát giữa người Palestine và các lực lượng Israel. Đây là đợt tăng cường quân sự thứ hai mà gửi tới Bờ Tây kể từ khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố vào ngày 28/1 kế hoạch hòa bình hay còn gọi là "Thỏa thuận thế kỷ" mà phía Palestine từ chối.

Bạo lực bùng phát trong những ngày qua ở Bờ Tây và Dải Gaza khiến ít nhất 14 người thương vong, trong đó có 12 binh sĩ Israel bị thương vào rạng sáng 6/2 ở Jerusalem và ít nhất 2 người Palestine đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ với quân đội Israel./.

Ngọc Thạch/VOV-Cairo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/israel-trien-khai-them-quan-den-bo-tay-1007818.vov