Israel triển khai pháo, xe tăng và lục quân tấn công Dải Gaza

Quân đội Israel thông báo họ đã triển khai thêm xe tăng và pháo để tấn công vào Dải Gaza, trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Tel Aviv và phong trào vũ trang Hamas của người Palestine.

"Các lực lượng không quân và lục quân của Israel đang tấn công trong Dải Gaza", Lực lượng phòng vệ Israel (IDF), tên gọi khác của quân đội Israel, rạng sáng nay (14/5, giờ địa phương) xác nhận đã triển khai chiến dịch trên bộ chống lại Hamas, France24 đưa tin.

Xe tăng, thiết giáp Israel. Ảnh: ITN

Xe tăng, thiết giáp Israel. Ảnh: ITN

Trước đó, ngày 13/5, truyền thông Israel dẫn lời một quan chức ngoại giao cấp cao tiết lộ IDF đang xem xét triển khai lục quân vào Gaza nhằm đáp trả các đợt tấn công bằng đạn pháo liên tục của Hamas. Đề xuất này đã được trình lên và được giới chức chính trị chấp thuận.

Cùng ngày, Trung tá Jonathan Conricus, phát ngôn viên quân đội Israel, thông báo IDF đã khởi động chiến dịch tấn công Dải Gaza bằng xe tăng và pháo. Ông này ban đầu tuyên bố quân đội Israel đã tiến vào Dải Gaza nhưng sau đó lại nói rằng Israel mới chỉ tấn công vào Dải Gaza từ biên giới.

Một số nguồn tin Trung Đông cho hay, khoảng 3.000-4.000 binh sĩ Israel đã được tăng cường đến biên giới. Đây là lượng binh sĩ lớn nhất từng được triển khai trong nhiều năm, song được đánh giá là không đủ cho nhiệm vụ đổ bộ vào bên trong Dải Gaza.

France24 cũng dẫn lời cư dân ở phía Bắc Dải Gaza tiết lộ họ chưa thấy dấu hiệu nào của lực lượng mặt đất Israel bên trong khu vực này, nhưng khẳng định họ đã bị ảnh hưởng bởi các cuộc không kích từ bên kia biên giới.

Căng thẳng giữa Israel và phong trào vũ trang Hamas ở Dải Gaza đã leo thang đáng kể từ đầu tuần, với việc Hamas đã khai hỏa trên dưới 1.500 quả rocket về hướng các thành phố của Israel, trong khi Tel Aviv đáp trả bằng hàng trăm cuộc không kích vào Dải Gaza.

Đến sáng 14/5, ít nhất 109 người Palestine đã chết trong các cuộc không kích của Israel, trong đó có 28 trẻ em, 580 người khác bị thương. Trong khi đó phía Israel ghi nhận 7 trường hợp thiệt mạng do hỏa lực rocket của Hamas, hàng chục người bị thương.

Đây là đợt đụng độ quân sự dữ dội nhất giữa hai bên kể từ cuộc chiến năm 2014 ở Dải Gaza, khiến cộng đồng quốc tế lo ngại tình hình có thể vượt tầm kiểm soát, biến thành một cuộc chiến tranh đẫm máu mới giữa hai bên.

Thiện Nhân

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/israel-trien-khai-phao-xe-tang-va-luc-quan-tan-cong-dai-gaza-641174/