Israel trang bị đạn tuần kích tân tiến cho lục quân

Bộ Quốc phòng Israel mới đây đã trao cho hãng chế tạo nhà nước Rafael bản hợp đồng sản xuất và cung cấp loại đạn tuần kích (loitering munition) có tên gọi Spike Firefly cho lục quân nước này.

Đạn tuần kích (loitering munition), hay còn được biết đến là máy bay không người lái cảm tử (suicide UAV/kamikaze UAV), là một hệ thống vũ khí có khả năng bay trinh sát tới một khu vực đã định trước, sau đó tìm kiếm và tiêu diệt đối phương.

 Đạn tuần kích Spike Firefly. Nguồn: Rafael

Đạn tuần kích Spike Firefly. Nguồn: Rafael

Với trọng lượng chỉ 3kg, đạn tuần kích Spike Firefly được thiết kế cho một binh lính dễ dàng mang theo. Các đơn vị đạn Spike Firefly được điều khiển bởi một chiếc máy tính bảng chuyên dụng giúp hiển thị hình ảnh trinh sát được chúng thu thập, với các nút lệnh để người dùng triển khai theo ý muốn. Spike Firefly có chức năng hỗ trợ hỏa lực cho các lực lượng vũ trang trên mặt đất cũng như các lực lượng đặc nhiệm trong môi trường tác chiến thành thị, nơi khó phát hiện được đối phương và đòi hỏi việc tấn công phải đạt độ chính xác cao.

Tạp chí quân sự Jane’s trích lời ông Gal Papier, người phụ trách mảng marketing của Rafael cho hay, đạn tuần kích Spike Firefly kế thừa nhiều công nghệ tân tiến có ở các loại tên lửa dẫn đường chiến thuật Spike nổi tiếng của hãng. Vũ khí được tích hợp loại đầu đạn phân mảnh hạng nhẹ (450g), đa hướng và có khả năng gây sát thương cao, đặt trong một bộ khung làm từ vật liệu composite.

Theo Đình Đức/Quân đội Nhân dân

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/israel-trang-bi-dan-tuan-kich-tan-tien-cho-luc-quan/20200517021426771