Israel: Tòa án tối cao bác bỏ kiến nghị cấm Thủ tướng B.Netanyahu thành lập chính phủ sau bầu cử

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Tòa án tối cao Israel ngày 2/1 đã bác một kiến nghị hối thúc Tòa cấm Thủ tướng Benjamin Netanyahu thành lập chính phủ sau cuộc bầu cử vào ngày 2/3 tới vì các cáo buộc chống lại ông trong ba vụ án hình sự. Tòa cho biết sẽ chưa đưa ra quyết định về vấn đề này bởi vì thời điểm 'chưa chín muồi'.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: THX/TTXVN

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: THX/TTXVN

Một ban của Tòa án tối cao do Chánh án tối cao Esther Hayut đứng đầu chỉ ra rằng còn quá sớm để đưa ra phán quyết vì cuộc bầu cử vẫn chưa diễn ra.

"Theo Luật Cơ bản: Chính phủ và tổng thống được quyền chỉ định một trong những nghị sỹ của Quốc hội đứng ra thành lập chính phủ. Về bản chất, vì cuộc bầu cử chưa diễn ra và kết quả chưa được biết, nên tổng thống chưa tham vấn đại diện của các đảng trúng cử, nên vấn đề này chưa được nêu ra", Tòa án tối cao cho biết.

Đảng Likud của Thủ tướng Netanyahu hoan nghênh quyết định trên và cho rằng "Tòa án tối cao đã hành động đúng.

Trước đó, vào ngày 31/12/2019, Tòa án tối cao tổ chức buổi thảo luận về kiến nghị cấm Thủ tướng Netanyahu thành lập chính phủ mới sau bầu cử vào tháng 3/2020 được kiến nghị bởi thẩm phán Dafna Holtz-Lachner, đại diện cho một nhóm gồm 67 nhân vật có danh tiếng trong bộ máy nhà nước, học giả và giới điều hành trong các công ty công nghệ.

Ngày 1/1, Thủ tướng Israel cho biết đã xin Quốc hội quyền miễn trừ truy tố liên quan đến cáo buộc tham nhũng trong 03 vụ án chỉ vài giờ trước khi hết thời hạn nộp đơn yêu cầu miễn trừ.

Yêu cầu miễn trừ này được kỳ vọng sẽ làm chậm lại việc khởi động các thủ tục của tòa án đến vài tháng, vì các nghị sỹ sẽ không được bỏ phiếu về vấn đề này cho tới sau các cuộc bầu cử dự kiến bắt đầu vào ngày 2/3/2020.

Bùi Công Đồng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/israel-toa-an-toi-cao-bac-bo-kien-nghi-cam-thu-tuong-bnetanyahu-thanh-lap-chinh-phu-sau-bau-cu-20200103064941574.htm