Israel tiết lộ căn cứ Syria nuôi 80.000 chiến binh Iran

Israel công bố căn cứ gần Thủ đô Damascus nuôi 80.000 chiến binh Iran trong khi nước này bị nghi ngờ tấn công căn cứ Syria.

Báo Anh Express thông tin, Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc đầu tuần này tiết lộ một bức ảnh về một căn cứ được cho là của Iran gần thủ đô Damascus của Syria đang có tới 80.000 chiến binh.

Việc này khiến Israel "mất ăn mất ngủ".

Israel tố căn cứ Syria "nuôi" 80000 chiến binh Iran

"Có hơn 80.000 chiến binh từ khắp Trung Đông là thành viên của Lực lượng dân quân Shia tại Syria dưới quyền kiểm soát của Iran.

Chính tại căn cứ này, chỉ cách Damascus 8km là nơi các phần tử cực đoan nguy hiểm được đào tạo và sau đó được phân công nhiệm vụ trên khắp Syria và khu vực" - Đại sứ Israel Danny Danon cáo buộc.

Ông Danny Danon tuyên bố thêm rằng: "Israel có một chính sách rất rõ ràng. Chúng tôi sẽ không cho phép bất cứ chế độ nào tìm cách hủy diệt chúng tôi".

Trước đó Agnes Poirier thuộc đài truyền hình Pháp Marianne cũng cảnh báo rằng: "Iran đang sử dụng Syria để gây áp lực cho Israel. Có khoảng 80.000 chiến binh Iran rải rác khắp Syria và điều quan ngại của Israel là hợp lý".

Sự việc trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa các cường quốc phương Tây và Iran ngày càng tăng trước hạn chót 12/5 được đặt ra bởi Tổng thống Mỹ Donald Trump - người đe dọa sẽ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran.

Đặc biệt là thông tin này diễn ra sau sự việc xảy ra vào tối ngày 29/4 khi hàng loạt căn cứ quân sự Syria ở hai tỉnh Hama và Allepo bị nã tên lửa, thủ phạm bị nghi là Israel.

Đài truyền hình nhà nước Syria sáng 30/4 đã thông tin cho rằng đã xảy ra các vụ tấn công bằng tên lửa vào khoảng 22h30 ngày 29/4 giờ địa phương.

Đài này dẫn nguồn tin quân đội nói: "Syria đang phải đối mặt với một cuộc xâm lược mới bằng tên lửa của kẻ thù nhằm vào một số căn cứ quân sự tại hai tỉnh vùng nông thôn là Hama và Aleppo".

Một kho đạn ở tỉnh Hama bốc cháy.

“Kho đạn của Lữ đoàn 47 quân đội Syria gần Hama bị tấn công. Đã xảy ra một số vụ nổ lớn và kéo theo đó là đám cháy dữ dội” - một nguồn tin an ninh Syria nói với Sputnik.

Theo SANA, thủ phạm có thể là Israel, nhắm vào mục tiêu các lực lượng của Iran ở căn cứ Hama. Báo Haaretz của Israel cũng cùng nhận định.

Tên lửa tấn công vào căn cứ Syria ở Hama, Aleppo. Ảnh: Express

Cư dân địa phương ở vùng Hama nói với Reuters rằng, các căn cứ bị tấn công đã được sử dụng bởi các lực lượng được Iran hậu thuẫn.

Trước đó, vào ngày 29/4, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman tuyên bố, nước này sẽ duy trì quyền tự do hoạt động tại Syria.

"Chúng tôi không có ý định tấn công Nga hay can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Syria. Nhưng nếu ai đó nghĩ rằng, họ có thể phóng tên lửa hoặc tấn công Israel, hay thậm chí tấn công cả máy bay của chúng tôi, thì chúng tôi không một chút do dự sẽ đáp trả mạnh mẽ" - Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman tuyên bố tại một buổi họp báo thường niên.

Căng thẳng giữa Tel Aviv và Tehran gần đây gia tăng, sau khi quân đội Nga tuyên bố Israel đứng sau vụ tấn công sân bay T-4 ở Syria bằng tên lửa hành trình, khiến 7 cố vấn quân sự Iran thiệt mạng. Iran sau đó thề buộc Israel phải trả giá cho hành động này.

Sơn Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/israel-tiet-lo-can-cu-syria-nuoi-80000-chien-binh-iran-3357332/