Israel tiếp tục tấn công tên lửa vào Syria

Ba binh sĩ Syria phải chịu hậu quả sau các cuộc tấn công bằng tên lửa của Israel vào các vị trí của quân đội chính phủ ở tỉnh Hama, cơ quan thông tấn quốc gia Syria SANA ngày 13/4 dẫn một nguồn tin quân sự cho biết.

Theo SANA, cuộc tấn công đã diễn ra vào khoảng 2 giờ 30 sáng hôm nay 13/4 giờ địa phương (6 giờ 30 phút ngày 13/4 theo giờ Việt Nam). Tại thành phố Massif, một số tòa nhà của quân đội Syria bị phá hủy.

Tên lửa Israel rời bệ phóng

Tên lửa Israel rời bệ phóng

Đài truyền hình nhà nước Syria đưa tin rằng lực lượng phòng không đã đánh chặn được nhiều tên lửa của Israel. Tuy nhiên vẫn có một số tên lửa “lọt lưới”, gây hậu quả cho phía Syria.

Chính quyền Israel chưa bình luận về các báo cáo liên quan đến vụ tấn công tên lửa này.

Lực lượng vũ trang Israel liên tục tấn công các mục tiêu ở Syria. Lần gần đây nhất đã xảy ra hồi cuối tháng ba. Chính quyền Israel giải thích rằng hành động này nằm trong chương trình chiến lược ngăn chặn những nỗ lực của Iran để giành được chỗ đứng về mặt quân sự ở Syria.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga, ông Serge Ryabkov, các cuộc tấn công bằng tên lửa của Israel là bất hợp pháp và không có cơ sở.

Bá Thủy (Theo RT)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/israel-tiep-tuc-tan-cong-ten-lua-vao-syria-533054.html