Israel tiếp tục hoạt động tự do tại Syria, bỏ qua mối lo S-300

Israel tiếp tục nhấn mạnh, sẽ không tấn công Nga hay can thiệp vào nội bộ Syria nhưng sẵn sàng đáp trả nếu bị gây hấn.

Không quân Israel sẽ tiếp tục các hoạt động tự do ở Syria.

Israel sẽ duy trì các hoạt động tự do tại Syria, bất chấp những rủi ro đối với lực lượng không quân nước này sau khi có thông tin về việc hệ thống S-300 của Nga sắp được triển khai, Bộ trưởng Quốc phòng Avigdor Lieberman cho biết hôm 29/4.

"Chúng tôi không có ý định tấn công Nga hay can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Syria", ông Lieberman nói tại hội nghị thường niên Jerusalem Post. "Nhưng nếu ai đó nghĩ rằng có thể phóng tên lửa tấn công Israel hoặc thậm chí máy bay của chúng tôi, họ sẽ phải nhận lại sự đáp trả rất mạnh mẽ".

Phát biểu của người đứng đầu quốc phòng Israel được đưa ra chỉ chưa đầy một tháng sau cuộc tấn công vào căn không quân ở Syria mà phía Nga cho rằng do Israel tiến hành.

Đầu tuần trước, ông Lieberman khẳng định Israel có thể tấn công hệ thống phòng thủ S-300 do Nga chuyển giao cho Syria nếu chúng được sử dụng chống lại nước này.

Cũng tại hội nghị hôm 29/4, Bộ trưởng Lieberman nhấn mạnh, Israel có 3 vấn đề chính: “Iran, Iran và Iran”. Trong tuyên bố của mình, ông cáo buộc: “Iran đang làm mất ổn định toàn bộ khu vực, không chỉ ở Israel mà còn ở Yemen, Lebanon, Iraq hay Syria".

Đối với quan điểm của Mỹ về việc không chấp nhận thỏa thuận hạt nhân với Iran, Bộ trưởng Lieberman cho biết đó là cách tiếp cận riêng của Washington nhưng nhất trí cho rằng đó là một "thỏa thuận tồi tệ".

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/israel-tiep-tuc-hoat-dong-tu-do-tai-syria-bo-qua-moi-lo-s-300-a368411.html