Israel tiến công các mục tiêu tại Syria

Theo Reuters, tối 30-6, truyền thông Syria đưa tin, các hệ thống phòng không của nước này đã hoạt động để chống đợt tiến công mới bằng tên lửa của Israel nhằm vào các mục tiêu quân sự chung quanh thủ đô Damascus và tỉnh Homs. Các hệ thống phòng không ở thủ đô Damascus đã đánh chặn thành công sáu tên lửa. Còn tại Homs, các hệ thống này cũng đã được triển khai.

Ngày 30-6, Công ty chuyên phân tích các hình ảnh thu qua vệ tinh của Israel ImageSat International cho biết, toàn bộ hệ thống phòng không S-300 của Syria dường như đã đi vào hoạt động. Ðây được cho là thách thức lớn đối với khả năng của Tel Aviv trong việc tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các lực lượng của Iran và do Tehran hậu thuẫn tại Syria. Israel đã đe dọa phá hủy hệ thống S-300 của Syria nếu hệ thống này được sử dụng để chống lại các máy bay chiến đấu của Tel Aviv.

Bộ trưởng Ngoại giao Síp K.Ozersay ngày 1-7 cho biết, một quả tên lửa bị bắn nhầm đã rơi trúng đảo Síp, bay lướt qua thủ đô Nicosia và đâm vào sườn núi. Quả tên lửa này được cho là xuất phát từ một cuộc tiến công của Israel vào Syria và việc đáp trả từ phía Syria. Vụ nổ xảy ra trong khu vực của Taskent, cách thủ đô của CH Síp khoảng 20 km về phía đông-bắc.

Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, ít nhất tám đối tượng thuộc nhóm nổi dậy có quan hệ với mạng lưới al-Qaeda, đã bị tiêu diệt trong một vụ tiến công bằng tên lửa ngày 30-6 tại khu vực do các tay súng thánh chiến kiểm soát ở tây-bắc Syria. Cuộc không kích trúng cuộc họp của nhóm này tại khu vực tây Aleppo, tiêu diệt sáu chỉ huy của nhóm.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ T.Erdogan ngày 1-7 cho biết, Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tổ chức một hội nghị cấp cao bàn về Syria trong tháng này. Trước đó, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, một đài quan sát của Thổ Nhĩ Kỳ ở khu vực Idlib, miền bắc Syria đã bị tiến công bằng đạn cối từ vùng lãnh thổ do lực lượng chính phủ Syria kiểm soát. Ðại diện của Nga ở khu vực này đã can thiệp nhằm ngăn chặn các vụ tiến công tương tự.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/40726602-israel-tien-cong-cac-muc-tieu-tai-syria.html