Israel thực hiện đạo luật đóng băng các khoản tiền chuyển cho Palestine, cắt giảm 138 triệu USD

Nội các an ninh Israel ngày 17/2 đã quyết định thực hiện một đạo luật kêu gọi đóng băng các khoản tiền chuyển cho Chính quyền Palestine (PA) đồng thời cắt giảm 500 triệu Shekel (tương đương 138 triệu USD) trong tổng số tiền dự kiến chuyển cho PA.

Đạo luật trên đã được quốc hội Israel thông qua vào tháng 7/2018.

Theo số liệu do các quan chức quốc phòng trình bày, trong năm 2018, PA đã chuyển 138 triệu USD từ nguồn tiền Israel cung cấp cho những người bị Israel giam giữ do tiến hành các vụ tấn công cũng như gia đình của họ và những tù nhân đã được Israel thả. Vì thế, Israel quyết định cắt giảm số tiền tương tự từ tổng số tiền thuế mà Israel thu hộ cho PA.

Gia đình của các tù nhân Palestine bị giam giữ trong nhà tù của Israel trong một cuộc biểu tình tại Gaza vào ngày 7/2. (Nguồn: Reuters)

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, đồng thời cũng là Bộ trưởng Quốc phòng, yêu cầu các quan chức quốc phòng tiếp thục theo dõi các khoản tiền PA chi trả cho những "kẻ khủng bố" và gia đình họ.

Số tiền Israel giữ lại từ PA sẽ gia tăng tùy vào số liệu mà Israel cập nhật.

Đạo luật mới của Israel đã vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ từ phía PA. Phát biểu trên đài phát thanh Tiếng nói Palestine, người đứng đầu Ủy ban Tù nhân Palestine cho biết đây là "một đạo luật chuyên quyền và phân biệt chủng tộc".

(theo Reuters, RT)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/israel-thuc-hien-dao-luat-dong-bang-cac-khoan-tien-chuyen-cho-palestine-cat-giam-138-trieu-usd-87684.html