Israel thừa nhận Iran 'đáng gờm nhất' toàn khu vực Trung Đông

Tham mưu trưởng quân đội Israel Aviv Kochavi cho rằng Iran đã trở thành quốc gia đáng gờm nhất tại khu vực Trung Đông do sở hữu nhiều vũ khí hiện đại.

Iran có năng lực tên lửa hàng đầu khu vực Trung Đông. Ảnh: IRNA

Iran có năng lực tên lửa hàng đầu khu vực Trung Đông. Ảnh: IRNA

“Iran đã trở thành quốc gia đáng gờm nhất Trung Đông. Iran có tiến bộ đáng kể trong chương trình hạt nhân, song đó không phải là mối đe dọa duy nhất nữa”, Jerusalem Post ngày 22/6 dẫn lời Tham mưu trưởng quân đội Israel Aviv Kochavi đưa tin.

Theo lời quan chức quân sự Israel, Iran đã sở hữu các mẫu vũ khí thông thường hiện đại. Aviv Kochavi cáo buộc Tehran đã tài trợ cho các nhóm dân quân trong khu vực như Hezbollah của Lebanon, hay lực lượng Hamas và Jihad, vốn có phần lớn là người Palestine.

Iran lâu nay vẫn được đánh giá là quốc gia có nền khoa học quân sự hàng đầu Trung Đông. Năm 2019, Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận, dù chịu sức ép trừng phạt trong nhiều thập kỷ, Iran vẫn thành công trong việc phát triển tên lửa và hiện đang sở hữu dàn tên lửa lớn hơn bất kỳ quốc gia Trung Đông nào khác.

Phát biểu của ông Kochavi được đưa ra sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chỉ trích Iran đang “lừa dối cả thế giới” nhằm tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông Netanyahu cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế đưa ra những biện pháp trừng phạt Iran vì đã phá vỡ thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Iran bác bỏ cáo buộc, khẳng định chỉ phát triển hạt nhân vì mục đích dân sự dưới sự giám sát của IAEA. Sau khi Mỹ rời bỏ thỏa thuận hạt nhân, Tehran bắt đầu dừng thực thi một số điều khoản của văn kiện, song được đánh giá là còn lâu mới có thể chế tạo vũ khí nguyên tử.

Trong diễn biến liên quan, Mỹ mới đây lập luận rằng Iran vi phạm thỏa thuận hạt nhân năm 2015 nên Liên Hợp Quốc (LHQ) phải tiếp tục cấm vận vũ khí đối với nước này, vốn sẽ hết hạn vào cuối năm 2020. Tehran bắt đầu chịu các lệnh cấm nhập hầu hết vũ khí của LHQ kể từ năm 2006.

Thiện Minh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/israel-thua-nhan-iran-dang-gom-nhat-toan-khu-vuc-trung-dong-600027/