Israel thừa nhận có mối quan hệ bí mật với nhiều quốc gia Ả Rập

Bộ trưởng Năng lượng Israel Yuval Steinitz đã công nhận sự tồn tại của các mối quan hệ bí mật giữa Israel với nhiều quốc gia Hồi giáo và Ả Rập, trong đó có Saudi Arabia.

Bộ trưởng Năng lượng Israel Yuval Steinitz

Các nhà chức trách Israel nhận thức Saudi Arabia là mối liên kết trung gian trong khối các quốc gia Trung Đông ôn hòa - ngăn chặn sự lan rộng của Hồi giáo cực đoan và sự không ngừng gia tăng ảnh hưởng của Iran trong khu vực. Tel Aviv đang tìm kiếm sự hợp tác với Riyadh trên cơ sở lợi ích chung mặc dù hai quốc gia này không có quan hệ ngoại giao, và cuộc xung đột giữa Israel và Palestine vẫn chưa được giải quyết.

"Tiếp xúc với thế giới Ả Rập ôn hòa, bao gồm cả Saudi Arabia, sẽ giúp chúng tôi ngăn chặn được Iran ... Chúng tôi có quan hệ mật thiết với nhiều quốc gia Hồi giáo và Ả Rập ... Theo thường lệ, phía đối lập muốn giữ bí mật những mối quan hệ này", Bộ trưởng Năng lượng Israel Yuval Steinitz nói với đài truyền hình quân đội Israel trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm 19-11.

Hồi đầu tuần trước, trả lời phỏng vấn mạng tin Elaph, Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Gadi Eisenkot, nhấn mạnh: "Chúng tôi sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm cũng như thông tin tình báo với các quốc gia Ả Rập ôn hòa để đối phó với Iran".

Ông Eisenkot cũng nói rằng, Israel sẵn sàng chia sẻ thông tin với Saudi Arabia nếu cần thiết, đồng thời khẳng định giữa hai nước có nhiều lợi ích chung.

Tổng Tham mưu trưởng quân đội Israel đồng thời cho biết, quan điểm cứng rắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Iran sẽ tạo cơ hội mới để xây dựng một liên minh các quốc gia Ả Rập trong khu vực, và phát triển một chiến lược ngăn chặn sự mở rộng của Iran.

Hoàng Nguyễn (Theo Sputnik)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/israel-thua-nhan-co-moi-quan-he-bi-mat-voi-nhieu-quoc-gia-a-rap/748649.antd