Israel thêm 668 ca mắc COVID-19, nâng tổng số lên trên 22.700 ca

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, ngày 26/6, Bộ Y tế Israel công bố thêm 668 trường hợp nhiễm virus corona, nâng tổng số ca nhiễm hiện tại lên hơn 22.712.

Các chuyên gia y tế dự báo Israel có thể sẽ phải đối mặt với làn sóng dịch bệnh COVID-19 lần 2 do tỷ lệ lây nhiễm vẫn tăng mạnh.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Tel Aviv, Israel, ngày 1/6/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Tel Aviv, Israel, ngày 1/6/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Các chuyên gia cũng dự đoán số ca mắc COVID-19 có thể sẽ lên tới hàng nghìn vào tuần tới. Ngày 26/6, đã có thêm một ca tử vong, nâng tổng sốlên 309 ca.

Cùng ngày, Tổng vụ trưởng Bộ Y tế Israel Hezy Levi đã ra lệnh phong tỏa cục bộ tại một số khu vực có tỷ lệ lây nhiễm gia tăng, bao gồm cả ở các thị trấn phía Nam khu vực Rahat và Arara. Một số khu phố tại thành phố miền Trung ven biển Ashdod cũng sẽ bị áp đặt các biện pháp phong tỏa cục bộ, bao gồm cả việc đóng cửa các trường học.

Trước đó, ngày 25/5, người phát ngôn Cơ quan quản lý hàng không Israel xác nhận Israel sẽ kéo dài lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân nước ngoài ít nhất cho đến ngày 1/8 do sự gia tăng đáng lo ngại của dịch bệnh COVID-19.

Israel được xem là một trong những nước đã xử lý dịch bệnh khá tốt kể từ khi bùng phát hồi tháng 3, nhưng sau khi chính phủ nới lỏng các hạn chế, số ca mắc COVID-19 bắt đầu tăng nhanh trở lại.

Trước đó, Chính phủ Israel đã thông qua quy định cho phép cơ quan an ninh nội địa Shin Bet truy vết và phát hiện các ca mắc COVID-19 trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. Israel cũng đã áp đặt lệnh phong tỏa một phần tại một thị trấn ở miền Trung và một số khu vực quanh thành phố Tiberias, nơi có số ca nhiễm rất cao.

Việt Thắng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/israel-them-668-ca-mac-covid19-nang-tong-so-len-tren-22700-ca-20200626062347391.htm