Israel thành lập đơn vị quân đội có thể tác chiến trên 'mọi mặt trận'

IDF cho biết đơn vị này được thành lập từ các thành tố không quân, công binh, bộ binh và tăng thiết giáp, giúp tối ưu hóa khả năng tác chiến ở mức cao nhất có thể.

Lực lượng Phòng vệ Israel. (Ảnh: Wikimedia)

Lực lượng Phòng vệ Israel. (Ảnh: Wikimedia)

Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) vừa tuyên bố thành lập một đơn vị tác chiến đặc biệt, xuất hiện lần đầu tiên trên thế giới.

Đơn vị này sẽ gồm nhiều thành viên đặc nhiệm từ các binh chủng khác nhau, có khả năng tác chiến trên mọi mặt trận.

IDF cho biết đơn vị này được thành lập từ các thành tố không quân, công binh, bộ binh và tăng thiết giáp, giúp tối ưu hóa khả năng tác chiến ở mức cao nhất có thể.

Theo quân đội Israel, các thành viên trong đơn vị này có thể tác chiến trên mọi mặt trận, có sức mạnh thể lực cực tốt cùng khả năng tìm kiếm, tấn công và phá hủy mục tiêu ở mọi khu vực và mọi cấp độ.

IDF khẳng định đây là một động thái mang tính cách mạng và chưa từng có. Quân đội Israel giải thích, thông thường nếu như lực lượng bộ binh tham gia tác chiến cùng xe tăng và máy bay, tất cả các đơn vị sẽ phải tuân theo mệnh lệnh của từng chỉ huy riêng biệt. Tuy nhiên, đơn vị mới sẽ chỉ có một chỉ huy duy nhất.

Hiện IDF chưa công bố tên gọi chính thức của đơn vị cũng như danh tính của sỹ quan chỉ huy./.

Vi Diệu (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/israel-thanh-lap-don-vi-quan-doi-co-the-tac-chien-tren-moi-mat-tran/616453.vnp